Hội đàm Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Việt Nam và Australia

Chiều 24/8, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã chủ trì Lễ đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Marise Payne, sang thăm chính thức Việt Nam.
Hội đàm Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Việt Nam và Australia ảnh 1Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng nghị sỹ Marise Payne, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Chiều 24/8, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì Lễ đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Marise Payne cùng đoàn sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-25/8.

Ngay sau lễ đón, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã hội đàm với Bộ trưởng Marise Payne. Cùng dự hội đàm có Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần thứ 4 của Bộ trưởng Quốc phòng Australia kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ quốc phòng vào năm 1999, thể hiện cam kết giữa lãnh đạo hai Bộ Quốc phòng trong việc tăng cường, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, góp phần vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực.

Tại cuộc hội đàm, hai Bộ trưởng đã trao đổi về các vấn đề an ninh khu vực cùng quan tâm, phương hướng thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian tới. Hai bên đánh giá quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Australia mang tính thực chất, ổn định, bền vững, phù hợp với Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng ký năm 2010.

[Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Australia]

Hai bên nhất trí xem xét việc tổ chức Đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng lần đầu tiên và một số hỗ trợ của Bộ Quốc phòng Australia đối với việc triển khai lực lượng của Việt Nam tới phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Bộ trưởng Marise Payne cảm ơn sự ủng hộ của Bộ Quốc phòng Việt Nam đối với đề xuất tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) hàng năm của Australia trên cơ sở đồng thuận của ASEAN, đồng thời khẳng định cam kết sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào thành công của cơ chế quan trọng này.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Bộ trưởng Marise Payne sẽ đến thăm Đoàn 871 và Lữ đoàn Đặc công 113 để chứng kiến những kết quả hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực huấn luyện, đào tạo và trao đổi kinh nghiệm chống khủng bố.

Chuyến thăm lần này của Bộ trưởng Marise Payne diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước nói chung và giữa hai Bộ Quốc phòng nói riêng đang phát triển tốt đẹp. Hai bên đang triển khai nhiều hoạt động hợp tác có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực gồm trao đổi đoàn cấp cao, đối thoại-tham vấn, huấn luyện-đào tạo, an ninh biển, chống khủng bố, chia sẻ thông tin, an toàn bay.

Bên cạnh đó, Việt Nam và Australia còn thường xuyên hợp tác, tham vấn lẫn nhau trên các diễn đàn và cấu trúc đa phương khu vực như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+), Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) và Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục