Hội đàm giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao VN-Đức

Hội đàm giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao Việt-Đức

Ngày 20/9 tại Berlin, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Đức Guido Westerwelle.
Theo phóng viên TTXVN tại Cộng hòa Liên bang Đức, ngày 20/9 tại Berlin, trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Đức, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Đức Guido Westerwelle.

Phát biểu với các nhà báo sau cuộc hội đàm, hai Bộ trưởng cho biết đã nhất trí tăng cường trao đổi các chuyến thăm cấp cao và đẩy mạnh việc gặp gỡ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và đa phương, nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, tăng cường hợp tác kinh tế, văn hóa.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh cho biết hai bên đã tiến hành hội đàm trên tinh thần cởi mở, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, trao đổi tăng cường quan hệ giữa hai nước, trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Hai bên có chung đánh giá là quan hệ đối tác chiến lược đã tạo khuôn khổ hợp tác mạnh mẽ toàn diện và hiệu quả, nhất là trong những lĩnh vực có sự ưu tiên cao như chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển và giáo dục đào tạo. Hai bên cũng nhất trí về một số biện pháp để đưa mối quan hệ đối tác chiến lược vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh bày tỏ mong muốn Đức tăng cường đầu tư vào Việt Nam cũng như tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại. Bộ trưởng cảm ơn chính phủ và nhân dân Đức đã cấp ODA quan trọng và hiệu quả thời gian qua cho Việt Nam và đưa Việt Nam vào danh sách ưu tiên cấp ODA trong thời gian tới, chú trọng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, y tế, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng cho biết hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt trong việc xây dựng và phát triển trường Đại học Việt-Đức trở thành một trường xuất sắc, tiêu biểu có đẳng cấp trong khu vực. Việt Nam khẳng định tạo điều kiện để Đức mở rộng việc dạy tiếng Đức ở trường phổ thông.

Liên quan tới tình hình Biển Đông, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cho biết Việt Nam mong muốn giải quyết hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, công ước, luật biển của Liên hợp quốc.

Bộ trưởng Westerwelle cho rằng giữa Đức và Việt Nam đã có một mối quan hệ đối tác chiến lược sinh động và quyết định xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước là một quyết định chính trị có chủ ý, có tầm nhìn xa, trông rộng và là mối quan hệ chiến lược toàn diện.

Bộ trưởng khẳng định rằng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế trong những thập kỷ qua, Việt Nam đã trở thành một trong những trung tâm sức mạnh trên thế giới.

Trong hợp tác giáo dục, văn hóa, một trường học Đức ở Thành phố Hồ Chí Minh đã đi vào hoạt động và Trường Đại học Việt-Đức cũng đã đạt được những tiến bộ lớn. Quan hệ kinh tế giữa hai nước cũng phát triển năng động và Đức đã trở thành đối tác quan trọng nhất của Việt Nam tại châu Âu.

Bộ trưởng Westerwelle cho biết Đức ủng hộ việc sớm nhanh chóng tiến hành thương lượng để ký kết một hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam.

Đề cập tới tình hình khu vực, Bộ trưởng Westerwelle bày tỏ lo ngại về những căng thẳng trên biển trong vùng, mới đây nhất là căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Ông kêu gọi tất cả các bên liên quan cần làm giảm căng thẳng và giải quyết những bất đồng bằng những biện pháp hòa bình và hợp tác.

Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Thị Hoàng Anh đã tham dự cuộc hội đàm và các hoạt động khác của Bộ trưởng Phạm Bình Minh tại Đức./.

Văn Long - Thanh Hải (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục