Hội đàm về Syria

Ngoại trưởng Hoa Kỳ và Nga hội đàm về vấn đề Syria

Ngày 12/9, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tới Geneva, Thụy Sĩ để bắt đầu thảo luận về vấn đề Syria.
Ngày 12/9, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tới Geneva (Thụy Sĩ) để bắt đầu thảo luận dự kiến kéo dài hai ngày về đề xuất của Moskva liên quan tới tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria.

Phát biểu trước báo giới trước khi bước vào đàm phán, ông Kerry nhấn mạnh lập trường của Washington vẫn cân nhắc phương án sử dụng vũ lực với Syria nếu con đường ngoại giao không thể vô hiệu hóa kho vũ khí hóa học của Tổng thống Bashar al-Assad.

Ông Kerry cũng bác bỏ đề nghị của Chính phủ Syria về giới hạn 30 ngày để cung cấp thông tin kho vũ khí hóa học, một phần trong nỗ lực gia nhập Hiệp ước cấm vũ khí hóa học của Damascus.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Lavrov nói rõ Nga muốn Hoa Kỳ ngừng những đe dọa quân sự vào thời điểm hiện tại, tin tưởng Washington nhận thức rõ nên đi theo một con đường hòa bình để tiến tới giải pháp cho cuộc xung đột Syria.

Ông Lavrov cho rằng một kế hoạch tấn công Syria của Hoa Kỳ là không cần thiết sau khi quốc gia Trung Đông này đồng ý giao nộp vũ khí hóa học và đề nghị được tham gia Hiệp ước Quốc tế cấm vũ khí hóa học.

Một quan chức giấu tên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết phái đoàn hai bên đã có một cuộc họp kín kéo dài một giờ đồng hồ với nội dung bàn thảo "toàn diện" trong bầu không khí mang tính xây dựng. Hai bên cũng nhất trí về mục tiêu chung xây dựng một chương trình khung cho công tác tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria.

Về phần mình, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama bày tỏ hy vọng rằng cuộc hội đàm sẽ mang lại một kết quả rõ ràng và giúp xây dựng một kế hoạch khả thi nhằm tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria.

Trong khi đó, đánh giá về việc Chính phủ Syria chính thức nêu đề nghị gia nhập Hiệp ước Quốc tế cấm vũ khí hóa học, ngày 12/9, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Marie Harf ghi nhận đây là một bước tiến quan trọng, song không thể được coi là sự thay thế hay trì hoãn việc từ bỏ loại vũ khí nguy hiểm trên.

Bà Harf cũng nhấn mạnh chính quyền Hoa Kỳ tiếp tục để ngỏ phương án sử dụng vũ lực, đồng thời bác bỏ yêu cầu của Tổng thống al-Assad rằng Damascus sẽ chỉ hoàn thành kế hoạch từ bỏ vũ khí hóa học nếu Washington ngừng đe dọa tấn công quân sự.

Trong một diễn biến liên quan, Lầu Năm Góc ngày 12/9 tuyên bố phe đối lập tại Syria không có khả năng tiến hành vụ tấn công phối hợp tên lửa và pháo trên quy mô lớn từ một khu vực do chính quyền kiểm soát nhằm vào một khu vực do phe này nắm giữ.

Tuyên bố nêu rõ tất cả các bằng chứng từ vụ tấn công hôm 21/8 đều chỉ ra rằng lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad đã dùng khí độc sarin.

Trong khi đó, dư luận truyền thông Hoa Kỳ ngày 12/9 cho rằng bài viết của Tổng thống Nga Vladimir Putin đăng trên báo The New York Times trước đó một ngày đã gây ra những phản ứng tiêu cực trong chính giới và xã hội Hoa Kỳ về chính sách đối ngoại của chính quyền của Tổng thống Obama.

Trong bài viết về vấn đề Syria, Tổng thống Putin mạnh mẽ chỉ trích "chủ nghĩa ngoại lệ" mà Hoa Kỳ tự cho mình được quyền khi xử lý các mối quan hệ quốc tế. Theo ông Putin, việc Tổng thống Obama, trong bài phát biểu tối 10/9 về vấn đề Syria, nói rằng Hoa Kỳ được quyền tự hành động trong những tình huống nhất định là không thể chấp nhận được vì "Chúa tạo ra chúng ta bình đẳng." Ông Putin cho rằng, bất luận với động cơ nào, sẽ là rất nguy hiểm khi khích lệ một cá nhân, một đất nước tự xem mình là "ngoại lệ"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục