Hỏi đáp COVID-19: Hà Nội chuyển thành vùng Vàng, di chuyển thế nào?

Ngay khi chuyển cấp độ dịch từ "xanh" sang "vàng", Thành phố Hà Nội đã ban hành hướng dẫn chi tiết giúp người dân từ các địa phương khác về Hà Nội và việc di chuyển trong nội thành.

Hỏi: Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành hướng dẫn cụ thể việc đi lại của người dân đến từ các địa phương có cấp độ dịch khác nhau về Thủ đô. Vậy việc đi lại của người dân đến từ các địa phương có cấp độ dịch khác nhau về Thủ đô diễn ra thế nào khi thành phố chuyểncấp độ dịch sang màu Vàng.

Trả lời:  Đối với người từ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, từ các địa phương ở cấp độ 4, tương ứng với màu đỏ hoặc khu vực phong tỏa, cách ly y tế cần lưu ý những trường hợp như: những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính tới thời điểm về Hà Nội tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú trong vòng 7 ngày. Vào ngày thứ 1 từ khi tới Hà Nội, xét nghiệm 1 lần bằng phương pháp RT-PCR.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục