Hỏi đáp COVID-19: Làm sao để đi lại an toàn bằng phương tiện công cộng

Hình ảnh chen chúc trải nghiệm tuyến đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông đã khiến nhiều người lo ngại về khả năng lây nhiễm khi di chuyển trên các phương tiện công cộng.

Hỏi: Sau một thời gian tạm dừng hoạt động, nhiều tuyến xe khách liên tỉnh như: tàu hỏa, ô tô, hay các chuyến bay thương mại đã hoạt động trở lại. Với tình hình dịch bệnh hiện nay, làm sao để đảm bảo an toàn cho người dân khi di chuyển bằng phương tiện công cộng?

Trả lời: Theo các chuyên gia, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc di chuyển bằng các phương tiện công cộng làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm, nên người dân cần cẩn thận hơn trong việc đi lại.

Đối với người cao tuổi, những người mắc các bệnh mãn tính trong thời gian này nên hạn chế đi lại, vì đây là nhóm người rất dễ bị lây nhiễm. Trong trường hợp hành khách có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như: ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác... cần thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và kiểm tra sức khoẻ.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục