Hội diễn cải lương chuyên nghiệp lập nhiều kỷ lục

Hội diễn Sân khấu Cải lương toàn quốc 2009 lập kỷ lục về kỳ hội diễn lớn nhất với số vở, diễn viên và đơn vị tham gia đông nhất.
Tối ngày 1/12, Hội diễn Sân khấu Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2009 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc với 102 huy chương được trao cho các đơn vị và cá nhân.

Ba vở diễn: "Trở về miền nhớ" (Đoàn văn công Đồng Tháp), "Trọn đời trung hiếu với Thăng Long" (Nhà hát Cải lương Việt Nam), "Dời đô" (Đoàn nghệ thuật cải lương Đồng Nai) đoạt huy chương vàng.

huy chương bạc thuộc về 6 vở, gồm "Đế đô sóng cả" (Nhà hát Cải lương Việt Nam), "Đại thần Thăng Long" (Nhà hát Cải lương Hà Nội), "Bến nước ngũ bồ" (Nhà hát Thế giới trẻ, Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh), "Cổ tích thời hiện đại" (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang), "Cờ nghĩa giồng Sơn Quy" (Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Tiền Giang), "Mẹ của chúng con" (Đoàn cải lương Tây Đô, Cần Thơ).

Về cá nhân, 38 nghệ sĩ đoạt huy chương vàng trong đó có những nghệ sĩ trẻ đang được khán giả mến mộ như,nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân, nghệ sĩ Quế Trân, Tú Sương, Kim Tiểu Long, Đào Vũ Thanh.

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải thưởng phụ, "Giải Đạo diễn xuất sắc" thuộc về đạo diễn trẻ Hoàng Quỳnh Mai (Nhà hát Cải lương Việt Nam) với vở "Trọn đời trung hiếu với Thăng Long"; giải "Nhạc sĩ xuất sắc" thuộc về nhạc sĩ Trần Vương Thạch với vở "Cổ tích thời hiện đại" (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang), giải "Họa sĩ xuất sắc" thuộc về họa sĩ Hoàng Song Hào với vở "Đế đô sóng cả" (Nhà hát Cải lương Việt Nam).

Kết quả này gây bất ngờ lớn vì phần lớn các giải thưởng đều nằm ngoài dự đoán của báo giới, người làm nghề và cả... khán giả. Sáng 2/12, ban tổ chức sẽ có buổi họp báo với báo giới về nhiều vấn đề của hội diễn.

Hội diễn năm nay “lập kỷ lục” về kỳ hội diễn lớn nhất với số vở diễn (28 vở), số đơn vị tham gia (24 đơn vị), số diễn viên (gần 1.000 diễn viên, nhạc công) đông nhất và thời gian dài nhất từ trước đến nay (14 ngày)./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục