Hội đồng Bảo an họp kín về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Theo đề nghị của Mỹ và Nhật Bản, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ thảo luận về những vụ phóng tên lửa mới đây của Triều Tiên trong một cuộc họp kín vào sáng 6/9.
Hội đồng Bảo an họp kín về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ảnh 1Tên lửa đạn đạo chiến lược được phóng thử từ tàu ngầm tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên ngày 23/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, các nhà ngoại giao ngày 5/9 cho biết, theo đề nghị của Mỹ và Nhật Bản, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ thảo luận về những vụ phóng tên lửa mới đây của Triều Tiên trong một cuộc họp kín vào sáng 6/9.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng 3 quả tên lửa đạn đạo về vùng biển phía Đông của nước này trong ngày 5/9 - thời điểm lãnh đạo các nước thuộc nhóm G-20 đang tham dự hội nghị được tổ chức tại thành phố Hàng Châu của Trung Quốc.

Ba quả tên lửa được bắn vào lúc 12 giờ 14 phút theo giờ địa phương, gần huyện Hwangju thuộc tỉnh Bắc Hwanghae.

Đây dường như là loại tên lửa Rodong, có tầm bắn 1.000km, và được bắn không hề có cảnh báo trước với Nhật Bản.

Vụ bắn tên lửa này diễn ra chưa đầy hai tuần sau khi Bình Nhưỡng bắn thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm hôm 24/8.

Tên lửa đã bay khoảng 500km về phía Đông và lần đầu tiên rơi xuống vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục