Hội đồng châu Âu đồng ý đàm phán FTA với VN

Ngày 31/5, Hội đồng châu Âu đã cho phép Ủy ban châu Âu bắt đầu quá trình đàm phán với Việt Nam về Hiệp định thương mại tự do (FTA).
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 31/5, Hội đồng châu Âu đã thông qua quyết định cho phép Ủy ban châu Âu (EC) bắt đầu quá trình đàm phán với Việt Nam về Hiệp định thương mại tự do (FTA).

Trong thông cáo báo chí đưa ra cùng ngày, Hội đồng châu Âu nêu rõ Việt Nam sẽ là quốc gia thứ ba thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đàm phán FTA với Liên minh châu Âu (EU). Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ sớm diễn ra. Trước đó, EU đã tiến hành đàm phán FTA với Singapore và Malaysia.

Năm 2007, Hội đồng châu Âu đã đồng ý khởi động các cuộc thương lượng về một FTA khu vực với các nước ASEAN, song quá trình đàm phán này bị gián đoạn vào năm 2009.

Tháng 12/2009, Hội đồng châu Âu đã quyết định theo đuổi đàm phán FTA với các quốc gia ASEAN trên cơ sở song phương, trong khi vẫn duy trì mục tiêu chiến lược về một FTA khu vực giữa EU và ASEAN./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục