Hội đồng châu Âu: Nga oanh kích đối lập Syria làm tăng làn sóng tị nạn

Chủ tịch Hội đồng châu Donald Tusk cho rằng Mỹ và Nga cần phải hợp tác trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.
Hội đồng châu Âu: Nga oanh kích đối lập Syria làm tăng làn sóng tị nạn ảnh 1Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Theo hãng Reuters, ngày 15/11, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho rằng Mỹ và Nga cần phải hợp tác trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.

Ông Tusk nhấn mạnh Nga nên tập trung các hành động quân sự của nước này vào các phần tử Hồi giáo cực đoan chứ không phải lực lượng đối lập ở Syria.

Phát biểu tại cuộc họp báo bên lề Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20) tại thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, ông Tusk chỉ rõ việc Nga oanh kích lực lượng đối lập với Tổng thống Syria Bashar al-Assad chỉ càng làm gia tăng làn sóng người tị nạn tới châu Âu.

Ngoài ra, theo ông Tusk, sau các vụ tấn công đẫm máu tại Paris hôm 13/11, G20 phải tăng cường các nỗ lực để cắt đứt các nguồn tài chính cung cấp cho các phần tử khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục