Hội đồng châu Mỹ thúc Obama nới cấm vận Cuba

Tổng thống đắc cử Barack Obama nên tích cực thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Mỹ với khu vực Mỹ Latinh và Caribe trong 90 ngày tại nhiệm đầu tiên, bằng cách nới lỏng những lệnh trừng phạt ngặt nghèo nhất chống Cuba.

Tổng thống đắc cử Barack Obama nên tích cực thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Mỹ với khu vực Mỹ Latinh và Caribe trong 90 ngày tại nhiệm đầu tiên, bằng cách nới lỏng những lệnh trừng phạt ngặt nghèo nhất chống Cuba.

Khuyến nghị này của tổ chức Hội đồng châu Mỹ đưa ra ngày 12/1 về chính sách thương mại của Mỹ đối với khu vực này.

Trong bản tóm tắt những khuyến nghị của tổ chức này, Phó Chủ tịch Eric Farnsworth kêu gọi ông Obama nới lỏng những quy định hạn chế việc đến thăm và gửi tiền về Cuba, cũng như các hoạt động trao đổi văn hóa và nhiều hoạt động khác, trước khi các nhà lãnh đạo khu vực tổ chức Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ tại Trinidad trong ba ngày từ 17 đến 19/4.

Ông Farnsworth khẳng định "điều này có thể tạo ra một tác động kích thích trong khu vực bán cầu này".

Trước đó, Tổng thống đắc cử Obama đã cam kết nới lỏng những hạn chế về việc thăm thân và lượng kiều hối gửi về Cuba, tuy nhiên, ông cũng cho biết sẽ vẫn duy trì lệnh cấm vận chống Havana đã kéo dài suốt bốn thập kỷ qua.

Báo cáo của Hội đồng châu Mỹ khuyến khích ông Obama thực hiện các bước tiếp theo để thể hiện sự thiện chí với khu vực gồm việc bổ nhiệm một đặc phái viên Nhà Trắng phụ trách khu vực châu Mỹ và ủng hộ Brazil, Mexico và Tây Ban Nha gia nhập nhóm các nước công nghiệp phát triển G-8 - một diễn đàn quốc tế hợp tác chính sách kinh tế giữa các nước giàu.

Hội đồng châu Mỹ kêu gọi Tổng thống đắc cử Obama yêu cầu Quốc hội Mỹ thông qua các hiệp định thương mại tự do đang bị đình trệ giữa Mỹ với Panama và Colombia trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ.

Tuy nhiên, ông Farnsworth thừa nhận có thể Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ sẽ không tiếp nhận lời khuyên này. Ngoài ra, báo cáo của Hội đồng châu Mỹ cũng khuyến nghị ông Obama tiếp tục theo đuổi những sáng kiến của chính quyền Tổng thống sắp mãn nhiệm George Bush hội nhập với các thỏa thuận thương mại hiện có tại châu Á và châu Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục