Hội đồng Lý luận TW cần tiếp tục đổi mới hoạt động

Bí thư Trung ương Đảng Tô Huy Rứa đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu thực tế.
Trong năm 2009, Hội đồng Lý luận Trung ương đã làm tốt nhiệm vụ quy tụ trí tuệ của đội ngũ cán bộ nghiên cứu lý luận chính trị của đất nước trong nghiên cứu, tư vấn lý luận cho Trung ương.

Ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phát biểu như trên ngày 18/1 khi chủ trì kỳ họp thứ 10 tổng kết công tác năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010 của Hội đồng.

Năm 2010 là năm cuối cùng của nhiệm kỳ Đại hội X, là năm chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng, năm có nhiều ngày lễ lớn đòi hỏi có sự tham gia tích cực của Hội đồng, do vậy ông Tô Huy Rứa nhấn mạnh các thành viên hội đồng phải cố gắng, nêu cao trách nhiệm, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động đáp ứng những vấn đề cuộc sống đặt ra, Đảng và Nhà nước, nhân dân đang mong mỏi.

Ông yêu cầu Hội đồng ưu tiên tập trung cao đáp ứng yêu cầu phục vụ cho việc nghiên cứu bổ sung, phát triển Cương lĩnh và hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng.

Báo cáo của Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ năm 2010, hội đồng sẽ đánh giá tổng kết toàn bộ quá trình hoạt động của trong nhiệm kỳ 2006-2010; đánh giá, nghiệm thu, tổng kết Chương trình “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2006-2010" và các đề tài thuộc chương trình, đề tài do hội đồng chủ trì.

Theo đó, kỳ họp thứ XI và các kỳ họp tiếp theo cho đến hết nhiệm kỳ (2006-2010), Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ tập trung thảo luận và đề xuất các ý kiến tư vấn với Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Tiểu ban văn kiện Đại hội XI những vấn đề lý luận chính trị cốt yếu về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về đổi mới và nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị, về xây dựng Đảng và Nhà nước, góp phần vào việc hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện Đại hội XI của Đảng, đặc biệt là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội( bổ sung, phát triển), Báo cáo chính trị và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2011-2020).

Phương thức hoạt động của Hội đồng, Thường trực Hội đồng, các tiểu ban, Ban Thư ký khoa học tiếp tục được đổi mới hơn nữa, phát huy cao độ trách nhiệm, dân chủ, cởi mở trong nghiên cứu thảo luận; tập hợp, phát huy sức mạnh của các cơ quan khoa học và các nhà khoa học tham gia các hoạt động lý luận của Hội đồng Lý luận Trung ương.

Năm 2009, bám sát chương trình làm việc của Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức nghiên cứu và kịp thời đề xuất kiến nghị những vấn đề phục vụ cho việc tổng kết, bổ sung, phát triển cương lĩnh và soạn thảo các văn kiện trình Đại hội XI. Nổi lên là những đóng góp về những vấn đề về thời đại, cục diện thế giới và đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; văn hóa, xã hội, con người; mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; về Đảng và hệ thống chính trị; về quốc phòng và an ninh quốc gia.

Hội đồng đã bám sát thực tiễn, kịp thời nghiên cứu những vấn đề bức thiết đang đặt ra phục vụ thiết thực nhiệm vụ ứng phó với những tác động, khắc phục hậu quả cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, góp phần nâng cao chất lượng tư vấn…

Hội đồng tiếp tục nghiên cứu phát triển lý luận về giai cấp công nhân Việt Nam; nghiên cứu thực hiện đề án “Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quan điểm lý luận về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” do Bộ Chính trị giao./.

Hương Thủy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục