Hội đồng Nghị viện NATO kêu gọi châu Âu tăng ngân sách quốc phòng

Hội đồng Nghị viện NATO ngày 12/10 đã hối thúc các nước thành viên trong liên minh quân sự này tăng chi tiêu quốc phòng để đối phó với cái gọi là "các nguy cơ an ninh mới."
Hội đồng Nghị viện NATO kêu gọi châu Âu tăng ngân sách quốc phòng ảnh 1Chủ tịch Hội đồng nghị viện NATO Michael Turner. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hội đồng Nghị viện Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây ​Dương (NATO) ngày 12/10 đã hối thúc các nước thành viên trong liên minh quân sự này tăng chi tiêu quốc phòng để đối phó với cái gọi là "các nguy cơ an ninh mới."

Phát biểu trong phiên họp toàn thể tại thành phố Stavanger của Na Uy, Chủ tịch Hội đồng Nghị viện NATO Michael Turner kêu gọi các quốc gia đồng minh châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng theo đúng cam kết với Mỹ.

Theo thông cáo báo chí của Hội đồng Nghị viện NATO, các nghị s​ỹ tham gia phiên họp trên cũng đã đề nghị Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg ủng hộ nỗ lực của Montenegro trở thành thành viên thứ 29 của NATO, đồng thời bày tỏ lo ngại việc cắt giảm số lượng binh lính tại Afghanistan quá nhanh trong khi những thách thức từ phong trào Hồi giáo cực đoan Taliban vẫn tồn tại.

Tổng thư ký Stoltenberg khẳng định NATO luôn ủng hộ nỗ lực gia nhập của Montenegro, song việc nước này có trở thành thành viên NATO hay không sẽ còn phụ thuộc vào nỗ lực của họ trong việc cải thiện các quy định luật pháp và sự ủng hộ của chính người dân Montenegro.

Hội đồng Nghị viện NATO được thành lập năm 1995 và là diễn đàn để các nước thành viên trong liên minh quân sự này thảo luận và tìm cách gây ảnh hưởng đến các quyết định liên quan đến vấn đề an ninh của khối.

Hội đồng này giữ vai trò độc lập trong NATO, nhưng có chức năng quan trọng tạo sự gắn kết giữa NATO với nghị viện các nước thành viên trong liên minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục