Hội đồng người Kurd đàm phán với Chính phủ Syria tại Damascus

Hội đồng Dân chủ Syria do người Kurd thống lĩnh cùng với đại diện của Các lực lượng Dân chủ Syria sẽ đàm phán với các quan chức chính phủ Syria tại Damascus.
Hội đồng người Kurd đàm phán với Chính phủ Syria tại Damascus ảnh 1Lực lượng người Kurd. (Nguồn: AP)

Theo hãng Reuters, Đồng Chủ tịch Hội đồng Dân chủ Syria (SDC) Riad Darar ngày 27/7 cho biết SDC do người Kurd thống lĩnh cùng với đại diện của Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn sẽ đàm phán với các quan chức thuộc Chính phủ Syria tại Damascus trong tuần này.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của SDC tới Damascus. Phát biểu qua điện thoại từ Vienna (Áo), ông Darar cho hay, phái đoàn do quan chức người Kurd tại Syria Ilham Ahmed dẫn đầu.

[Lực lượng người Kurd rút hoàn toàn khỏi Manbij ở miền Bắc Syria]

Theo ông Darar, cuộc đàm phán ban đầu dự kiến tập trung vào các vấn đề cung cấp dịch vụ tại các khu vực do chính quyền người Kurd kiểm soát, song ông bày tỏ tin tưởng rằng "các vấn đề sẽ phát triển mở rộng hơn. Có khả năng sẽ diễn ra một vài cuộc họp chính trị cũng như cuộc họp an ninh."

Ông Darar nhận định, kết quả của cuộc đàm phán vẫn chưa rõ ràng và chưa rõ SDC sẽ gặp những quan chức nào. Hiện cũng chưa rõ phái đoàn sẽ ở lại Damascus bao lâu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục