Hội đồng Nhân dân nhiều tỉnh họp phiên đầu tiên

Ngày 20/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên, Lạng Sơn, Vĩnh Long, thành phố Điện Biên Phủ họp phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2011-2016.
Ngày 20/6, Hội đồng Nhân dân các tỉnh Phú Yên, Lạng Sơn, Vĩnh Long, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) họp phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2011-2016, bầu các chức danh chủ chốt trong Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân.

Tại Phú Yên, Hội đồng Nhân dân các tỉnh bầu ông Huỳnh Tấn Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và ông Trần Văn Hạt giữ chức Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Kỳ họp cũng đã bầu ông Phạm Đình Cự tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Lê Văn Trúc tái đắc cử Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; các ông Trần Quang Nhất và Nguyễn Ngọc Ẩn bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh…

Do Phú Yên là một trong 10 tỉnh, thành phố được Trung ương chọn thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp huyện nên Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên lần này đã bầu 119 hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân 7 huyện không tổ chức Hội đồng nhân dân.

Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XV, các đại biểu đã bầu ông Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016; ông Vi Văn Thành, được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ông Lý Vinh Quang, Nguyễn Văn Bình, Tô Hùng Khoa giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016 đã bầu ông Phạm Văn Lực, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; bà Huỳnh Kim Nguyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016.

Về các chức danh chủ chốt của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Diệp được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; các ông Trương Văn Sáu, Nguyễn Văn Thanh và Phan Anh Vũ đều tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kỳ họp cũng đã bầu 5 ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh; 3 thư ký kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII và 29 Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân tỉnh.

Kỳ họp cũng đã bầu bà Hồ Huỳnh Tuyết Huệ làm Trưởng ban Văn hóa-Xã hội và 8 thành viên của ban; ông Nguyễn Khắc Nhu được bầu làm Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách cùng 8 thành viên của ban và ông Nguyễn Văn Sao được bầu giữ chức Trưởng ban Pháp chế cùng 6 thành viên của ban.

Hội đồng Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã bầu ông Nguyễn Thế Lương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; ông Nguyễn Huy Dự tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.

Các đại biểu được bầu chọn vào những chức vụ Thường trực, các ban và thành viên của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân nhiệm kỳ này còn khá trẻ, có độ tuổi từ 40-52, hầu hết đều có trình độ đại học./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục