Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa VIII đủ 95 đại biểu

Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) đã có đủ 95 đại biểu sau cuộc bầu cử ngày 22/5 vừa qua.
Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) đã có đủ 95 đại biểu sau cuộc bầu cử ngày 22/5 vừa qua, đúng với số lượng đại biểu dự kiến sẽ bầu ra từ 160 ứng cử viên.

Kết quả bầu cử được Ủy ban bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh công bố chiều 26/5 cho thấy, trong số 95 đại biểu trúng cử có 85 đại biểu là đảng viên (chiếm 89,47%), 10 đại biểu là người ngoài Đảng (10,53%), 21 đại biểu nữ (22,11%), 17 đại biểu tái cử, 2 đại biểu là người tự ứng cử, 2 đại biểu người Hoa và 5 đại biểu thuộc các tôn giáo (Phật giáo 4, Công giáo 1).

Độ tuổi của các đại biểu tương đối khá cân bằng ở hai nhóm, số trên 50 tuổi chiếm 44,21% (42 người), từ 35-50 tuổi chiếm 43,16% (41 người); số đại biểu trẻ dưới 35 tuổi chiếm 12,63% (12 người).

Có 92/95 đại biểu đạt trình độ đại học và sau đại học; 32 đại biểu là cán bộ - công chức nhà nước, 15 đại biểu chuyên trách Đảng, 13 đại biểu là cán bộ Đoàn và 11 đại biểu là doanh nghiệp.

Người có số phiếu trúng cử cao nhất là ông Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đạt 80,41% số phiếu. Số phiếu cao tiếp theo là ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đạt 74,86%; ông Hà Phước Thắng, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 3, 73,46%; bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, 72,73%; bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, 71,58%... Người trúng cử có số phiếu thấp nhất đạt 53,78%.

Hai trong số 3 người tự ứng cử được tín nhiệm bầu vào Hội đồng Nhân dân thành phố khóa này là Tiến sỹ Trần Quang Thắng (Viện trưởng Viện quản lý và kinh tế IEM), đạt 61,38%, và nhà doanh nghiệp Lâm Thiếu Quân (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Tiên Phong), 60,49%.

Đại biểu cao tuổi nhất là linh mục Đỗ Quang Chí (sinh năm 1947, Phó chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố) và đại biểu trẻ nhất là Bí thư Quận Đoàn 12 Lê Thị Ngọc Thanh (sinh năm 1984).

Hội đồng Nhân dân thành phố khóa VIII cũng có sự góp mặt của 4 đại biểu đại diện giới báo chí thành phố (là lãnh đạo Đài Truyền hình, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố, báo Sài Gòn Giải Phóng, báo Công an Thành phố) và 3 gương mặt nổi bật của giới sân khấu là Nghệ sỹ kịch nói ưu tú Hồng Vân, ca sỹ - diễn viên Thanh Thúy và nghệ sỹ cải lương Quế Trân.

Nghệ sỹ ưu tú Hồng Vân, bà bầu của sân khấu kịch Phú Nhuận, được Hội Sân khấu Thành phố giới thiệu ứng cử, cũng về thứ hai trong số 3 người trúng cử của đơn vị số 21 (quận Phú Nhuận, 5 ứng cử viên bầu 3) với 60,32% số phiếu.

Trong khi “chị Võ Thị Sáu” (vai diễn nổi bật trên phim của Thanh Thúy), được Hội Âm nhạc Thành phố giới thiệu ứng cử, về thứ ba tại đơn vị số 7 (quận 7, 5 ứng cử viên bầu 3) đạt 58,07% số phiếu.

Đây là lần đầu tiên Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có tới ba nghệ sỹ nữ góp mặt, không chỉ đại diện cho tiếng nói của giới sân khấu, nghệ sỹ mà còn đại diện cho nữ giới thành phố cũng như cử tri các quận, huyện nơi họ ứng cử.

Dự kiến kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII sẽ diễn ra trong tháng 6 tới./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục