Hồi giáo Jihad dọa nối lại việc đánh bom liều chết chống Israel

Truyền thông Israel ngày 5/10 cho biết tổ chức vũ trang Hồi giáo Jihad Palestine đã đe dọa sử dụng trở lại biện pháp đánh bom liều chết để tấn công người Israel.
Hồi giáo Jihad dọa nối lại việc đánh bom liều chết chống Israel ảnh 1Cảnh sát và lực lượng cứu hộ Israel làm việc tại hiện trường vụ tấn công khủng bố ở Jerusalem. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Truyền thông Israel ngày 5/10 cho biết tổ chức vũ trang Hồi giáo Jihad Palestine đã đe dọa sử dụng trở lại biện pháp đánh bom liều chết để tấn công người Israel.

Hình thức tấn công này từng được áp dụng trong cuộc nổi dậy lần thứ hai chống Israel giai đoạn 2000-2005.

Đoạn băng video vừa công bố trên mạng xã hội Palestine cho thấy một thành viên được cho là thuộc Jihad Hồi giáo mặc trang phục binh s​ỹ Israel chuẩn bị một cuộc tấn công liều chết bên trong lãnh thổ Nhà nước Do Thái.

Hình ảnh về việc chế tạo dây đai chất nổ dùng để đánh bom liều chết cũng được thể hiện trong đoạn video này.

Trước đó, tổ chức Hồi giáo Jihad Palestine đã xác nhận một thanh niên Palestine bị cảnh sát Israel bắn chết sau khi dùng dao đâm chết hai người Israel và làm bị thương hai người khác, là thành viên của nhóm này.

Hồi giáo Jihad còn ra tuyên bố hoan nghênh cuộc tấn công mà nhóm này cho rằng nhằm đáp trả "các tội ác khủng bố" của Israel chống người Palestine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục