Hội Hàn kiều chia sẻ nỗi đau gia đình cô dâu Việt

Hội Hàn kiều Thành phố Hồ Chí Minh đã gặp mặt, chia buồn và hỗ trợ lo hậu sự với gia đình cô dâu Hoàng Thị Nam bị chồng sát hại.
Ngày 25/5, Hội Hàn kiều Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức gặp mặt, chia buồn cùng gia đình cô dâu Hoàng Thị Nam và trao 3.000 USD làm kinh phí cùng vé máy bay giúp đỡ gia đình nạn nhân sang Hàn Quốc lo chuyện hậu sự ngay tối 25/5.

Chủ tịch Hội Hàn kiều Hwang Ui Hoon chia buồn sâu sắc tới gia đình cô dâu Hoàng Thị Nam. Ông Hoon cho biết ngay sau khi nghe tin buồn này, Hội Hàn kiều cùng các tổ chức khác đã tổ chức họp gấp và thông báo cho toàn bộ cộng đồng người Hàn Quốc ở Việt Nam được biết để chia buồn, quyên góp ủng hộ gia đình chị Nam.

Ông Hoon cũng khẳng định dù trong hoàn cảnh nào, hai nước Hàn Quốc và Việt Nam vẫn luôn mong muốn tạo mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp về mọi lĩnh vực. Sự việc đáng tiếc này đã diễn ra mặc dù cộng đồng người Hàn đã cố gắng khắc phục một cách triệt để. Hội sẽ cố gắng khắc phục tình trạng này và mong được sự giúp đỡ và hợp tác.

Ông Baik Seung Kyu, Trưởng ban giải quyết vụ tử nạn của cô dâu Hoàng Thị Nam cũng có mặt chia buồn cùng gia đình và cho biết: "Từ sau vụ việc cô dâu Thạch Thị Hoàng Ngọc bị chồng giết tháng 7/2010, Chính phủ Hàn Quốc đang tích cực điều tra việc các công ty môi giới hôn nhân cũng như tình trạng sức khỏe và lý lịch, quá khứ của chú rể Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc không cho phép những người có tiền sử, tiền án, nhất là bệnh tâm thần kết hôn với người nước ngoài. Chúng tôi rất mong Chính phủ Hàn Quốc sẽ xử lý đúng người, đúng tội về trường hợp này."

Bà Nguyễn Thị Hoa (61 tuổi), mẹ của cô dâu Hoàng Thị Nam cảm ơn sự giúp đỡ của Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc cùng Hội Hàn kiều tại Việt Nam, đồng thời, bà Hoa cùng gia đình bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng giúp đỡ, giải quyết cho cháu bé mới sinh là con chị Nam được người dì ở Califonia (Mỹ) nhận làm con nuôi./.

Nguyễn Hoàng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục