Hội hoa Xuân Kỷ Hợi tại TP Hồ Chí Minh mở cửa từ hôm nay

Hội hoa Xuân Kỷ Hợi tại TP Hồ Chí Minh mở cửa từ ngày 31/1

Hội hoa Xuân Kỷ Hợi 2019 với chủ đề “Sắc xuân” do Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã chính thức mở cửa phục vụ người dân và du khách từ sáng 31/1 tại Công viên Tao Đàn.
Hội hoa Xuân Kỷ Hợi tại TP Hồ Chí Minh mở cửa từ ngày 31/1 ảnh 1Cụm hoa mai và bầy 'linh vật' Heo tại cổng vào trên đường Trường Định. (Ảnh: Trần Xuân Tình/TTXVN)

Hội hoa Xuân Kỷ Hợi 2019 với chủ đề “Sắc xuân” do Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã chính thức mở cửa phục vụ người dân và du khách từ sáng 31/1 tại Công viên Tao Đàn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ông Nguyễn Bá Thành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố, Trưởng ban tổ chức Hội hoa Xuân 2019: Hội hoa năm nay mang lại cho quý khách một điểm đến ý nghĩa, đáp ứng nhu cầu về đời sống tinh thần, đồng thời lưu giữ và phát huy truyền thống ngày Tết cổ truyền với các thiết kế, cảnh quan mang đậm chất nghệ thuật, giàu ý nghĩa về dân gian cũng như lịch sử và thời đại.

Cổng vào trên đường Trương Định được thiết kế hình ảnh “Bắc Nam sum họp” với những cụm hoa Mai, hoa Đào kết từ hoa tươi, thể hiện tinh thần đoàn kết, giúp người dân xa xứ cảm nhận được hương vị Tết quê hương ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngay bên dưới cụm hoa Mai, hoa Đào là hình ảnh linh vật năm Kỷ Hợi mô phỏng một gia đình heo cách điệu vui nhộn, dễ thương, thể hiện mong muốn một năm mới sung túc, an lành, hạnh phúc.

Cổng vào tại đường Nguyễn Thị Minh Khai thể hiện ý tưởng “phát triển vươn cao” với trang trí cách điệu, mong muốn Thành phố Hồ Chí Minh vươn cao, vươn xa hơn trong năm 2019.

[12 phong tục không thể thiếu trong dịp Tết cổ truyền Việt Nam]

Cổng trên đường Cách mạng tháng Tám được trang trí hình ảnh Chim Lạc bay lên, thể hiện sự tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Về phần trưng bày và dự thi, Hội hoa Xuân năm nay quy tụ hơn 3.000 hiện vật đạt tiêu chuẩn thuộc các bộ môn hoa mai, kiểng cổ-bonsai, tiểu cảnh-non bộ, đá cảnh-cây khô, hoa lan, hoa sứ, cá cảnh, cắm hoa, xương rồng, hoa ôn đới, hoa kiểng-kiểng lá...

Trong đó có các sản phẩm đặc sắc như hoa lan Dendrobium nắng, lan hồ điệp, lan mokara, lan hài; bộ sưu tập hoa sứ nghệ thuật, sứ ghép, sứ bông kép nhiều màu; bộ sưu tập hoa đào, đỗ quyên, hồng ghép, bông xanh, cẩm tú...

Hội hoa Xuân Kỷ Hợi 2019 diễn ra đến ngày 10/2/2019 (Mùng 6 Tết). Vé vào cổng Hội hoa Xuân là 30.000 đồng/người, trẻ em dưới 12 tuổi được miễn phí.

Dịp này, Ban tổ chức Hội hoa Xuân tặng 1.000 vé xe buýt tháng cùng 3.000 vé xe miễn phí cho những công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết và trẻ em cơ nhỡ được tham quan, vui chơi tại Hội hoa Xuân. Cùng với đó, để đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi của người dân, Ban tổ chức đã tăng cường 9 bãi giữ xe xung quanh công viên Tao Đàn với sức chứa khoảng 3.500 lượt xe.

Vào thời điểm diễn ra Hội hoa Xuân Kỷ Hợi 2019 cũng đồng loạt diễn ra Hội hoa Xuân tại Công viên 23 Tháng 9, Công viên Gia Định, Công viên Lê Văn Tám và 125 điểm thuộc địa bàn các quận, huyện. Riêng chợ hoa Tết tại Quận 7 và Quận 8 được tổ chức từ ngày 20/1 đến 4/2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục