Hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện hy sinh tại Campuchia

Chính quyền tỉnh Kampong Chhnang, Campuchia, đã tổ chức Lễ giao nhận, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên địa bàn tỉnh.
Hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện hy sinh tại Campuchia ảnh 1Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: Phóng viên TTXVN tại Campuchia)

Ngày 10/7, chính quyền tỉnh Kampong Chhnang, Campuchia, đã tổ chức Lễ giao nhận, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kampong Chhnang, giai đoạn 18 (mùa khô năm 2018-2019).

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ trang trọng với sự tham dự của lãnh đạo chính quyền, Quân đội Hoàng gia Campuchia và đại diện các tầng lớp nhân dân tỉnh Kampong Chhnang, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo 515 Quân khu 9 cho biết, thời gian qua, Đội K90 Quân khu 9 đã triển khai lực lượng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trên địa bàn tỉnh Kampong Chhnang.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội K90 luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Vương quốc Campuchia và các bộ, ban, ngành trung ương; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Ban Chuyên trách Quân khu Đặc biệt, Ban Chuyên trách tỉnh Kampong Chhnang và các cấp chính quyền; sự đồng thuận, giúp đỡ của nhân dân Campuchia, nhờ đó đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sỹ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch và đạt kết quả cao.

Hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện hy sinh tại Campuchia ảnh 2Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: Phóng viên TTXVN tại Campuchia)

[Truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Campuchia]

Theo thống kê, trong mùa khô năm 2018-2019, Đội K90 đã tìm kiếm và quy tập 22 hài cốt liệt sỹ, nâng tổng số hài cốt liệt sỹ Việt Nam quy tập trên địa bàn tỉnh Kampong Chhnang tính từ giai đoạn mùa khô năm 2001-2002 đến giai đoạn 18 (mùa khô năm 2018-2019) là 345 hài cốt liệt sỹ.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam và người thân của các liệt sỹ, Đại diện Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 đón nhận 22 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trở về Tổ quốc.

Trong không khí xúc động đưa tiễn các anh hùng liệt sỹ Việt Nam trở về với đất mẹ, lãnh đạo và nhân dân tỉnh Kampong Chhnang bày tỏ tình cảm yêu mến và lòng biết ơn sâu sắc đối với các liệt sỹ đã hy sinh, anh dũng chiến đấu chống kẻ thù chung, đặc biệt là cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng 40 năm trước.

Chính quyền tỉnh Kampong Chhnang tiếp tục phổ biến sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân các thông tin tìm kiếm mộ liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên địa bàn tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục