Hội hữu nghị Việt Nam-Algeria bầu chủ tịch

Ngày 9/5, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam-Algeria đã tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II nhiệm kỳ 2009 - 2014; bầu Ban chấp hành mới do ông Nguyễn Trần Nam, Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội.

Ngày 9/5, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam-Algeria đã tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II nhiệm kỳ 2009 - 2014; bầu Ban chấp hành mới do ông Nguyễn Trần Nam, Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội.

Việt Nam và Algeria tuy cách xa về địa lý nhưng có sự tương đồng sâu sắc về lịch sử và truyền thống. Với lòng yêu nước và ý chí đấu tranh chống ách thống trị nước ngoài, nhân dân hai nước đã vùng lên đấu tranh giành độc lập, tự do cho chính mình và đã góp phần quan trọng vào phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân các nước thuộc địa.

Trong các cuộc đấu tranh anh dũng đó, nhân dân Việt Nam và Algeria luôn dành cho nhau sự ủng hộ mạnh mẽ.

Trong hoàn cảnh hiện nay, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước ngày càng mở rộng. Do đó, tại Đại hội, các đại biểu xác định, trong nhiệm kỳ mới, Hội sẽ tiếp tục đa dạng hóa các hình thức hoạt động, gắn hoạt động hòa bình, hữu nghị với hoạt động hợp tác kinh tế-thương mại.


Theo đó, Hội sẽ làm cầu nối cho các doanh nghiệp của hai nước thiết lập và mở rộng quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm phát triển trong lĩnh vực dịch vụ, xây dựng, dầu khí, nông nghiệp, y tế, giáo dục; tổ chức các cuộc nói chuyện chuyên đề, hội thảo, triển lãm về văn hóa, nghệ thuật tại Việt Nam và Algeria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục