Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia họp hội nghị lần 9

Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã tổ chức Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương và gặp mặt Xuân Giáp Ngọ 2014 tại Bắc Ninh.
Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia họp hội nghị lần 9 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 23/1, tại thành phố Bắc Ninh (Bắc Ninh), Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã tổ chức Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương và gặp mặt Xuân Giáp Ngọ 2014.

Trong năm 2013, Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã không ngừng củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức mạng lưới Hội ở các địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hữu nghị hai nước; đồng thời phản bác lại những luận điệu vu cáo của phe đối lập đối với tình hữu nghị truyền thống này, nhằm tăng cường sự đoàn kết giữa hai dân tộc.

Bên cạnh các hoạt động thường niên, Trung ương Hội và các Chi hội đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện giúp đỡ nhân dân Campuchia như cử hàng chục bác sĩ, hỗ trợ thuốc, tổ chức nhiều đợt khám, chữa bệnh miễn phí; xây dựng nhà; trợ giúp cây, con giống… cho người dân nước bạn.

Các cấp Hội đã tham gia tích cực vào công tác bảo vệ an ninh biên giới, tham gia vào quá trình cắm mốc, công tác tìm kiếm hài cốt quân tình nguyện Việt Nam.

Việc đỡ đầu, hỗ trợ cho các lưu học sinh Campuchia đang học tập tại Việt Nam được duy trì, góp phần không nhỏ vào việc “ươm tình hữu nghị.”

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Nhân dân và Quân đội Việt Nam giúp Nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979-7/1/2014), Trung ương Hội đã tổ chức đêm giao lưu nghệ thuật “Bài ca hữu nghị,” ôn lại truyền thống hữu nghị, gắn bó giữa hai Đảng và nhân dân hai nước được xây đắp bằng xương máu của các thế hệ.

Đến nay, trải qua gần 35 năm thành lập và phát triển, tại các cơ quan Trung ương đã có 7 đơn vị thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia trực thuộc sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Hội, tổ chức Hội được xây dựng ở hầu hết các tỉnh, thành phố, trong đó lực lượng cựu chuyên gia và cựu quân tình nguyện làm nòng cốt.

Nhân dịp này, Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2013 cho Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia cũng đã tặng 10 suất quà với tổng giá trị 50 triệu đồng cho các cựu quân nhân tình nguyện Việt Nam-Campuchia có hoàn cảnh khó khăn và phát động phong trào ủng hộ Quỹ giúp đỡ con em, gia đình liệt sĩ, cựu quân nhân trong Hội gặp khó khăn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục