Hội hữu nghị Việt Nam-Lào TP. HCM tăng cường hợp tác với Lào

Hội hữu nghị Việt Nam-Lào TP. HCM và Hội hữu nghị Lào-Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các chương trình, hoạt động hợp tác hữu nghị để góp phần đưa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào phát triển.
Hội hữu nghị Việt Nam-Lào TP. HCM tăng cường hợp tác với Lào ảnh 1Ông Vilayvong Bouddakham (trái) tặng quà lưu niệm cho ông Huỳnh Cách Mạng. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Tối 29/8, ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Lào Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào-Việt Nam đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đoàn đại biểu Lào do ông Vilayvong Bouddakham, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch-Tài chính và Kiểm toán của Quốc hội Lào, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào-Việt Nam dẫn đầu.

Tại buổi tiếp diễn ra ở trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Lào Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào-Việt Nam tại Việt Nam, góp phần tích cực tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Hội hữu nghị Việt Nam-Lào Thành phố Hồ Chí Minh và Hội hữu nghị Lào-Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các chương trình, hoạt động hợp tác hữu nghị để góp phần đưa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển bền vững.

[Đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Lào tiếp tục đi vào chiều sâu]

Ông Huỳnh Cách Mạng cho biết, những năm qua, Hội hữu nghị Việt Nam-Lào Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực triển khai nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, tổ chức thi tìm hiểu về quan hệ đặc biệt Việt-Lào; tổ chức Tết truyền thống Bunpimay, Quốc khánh Cộng hòa nhân dân Lào; thăm và tặng quà cựu tình nguyện quân Việt Nam ở Lào; tổ chức triển lãm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào…

Những hoạt động đó góp phần củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương Lào nói riêng.

Chia sẻ kết quả chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ông Vilayvong Bouddakham cho biết, Đoàn Trung ương Hội hữu nghị Lào-Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam-Lào đã cùng nhau đánh giá kết quả công tác giữa Hội hữu nghị hai nước trong Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017 và sáu tháng đầu năm 2018; bàn thảo phương hướng thúc đẩy hơn nữa các hoạt động phối hợp giữa hai Hội thời gian tới.

Bên cạnh đó, Đoàn Trung ương Hội hữu nghị Lào-Việt Nam đã thăm, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và hai tỉnh Bình Dương, Bình Thuận nhằm đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Hội hữu nghị các địa phương này với Lào.

Ông Vilayvong Bouddakham mong muốn Hội hữu nghị Việt Nam-Lào Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động hội hữu nghị với Trung ương Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam, tăng cường hơn nữa hoạt động hợp tác, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước ngày càng phát triển “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục