Hội hữu nghị vùng Lombardy thúc đẩy đoàn kết

Hội Hữu nghị Italy-Việt Nam Vùng Lombardy đã góp phần củng cố mối quan hệ giữa nhân dân hai nước suốt mấy chục năm qua.
Tối 19/11, Hội Hữu nghị Italy-Việt Nam Vùng Lombardy, đã tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu truyền thống thường niên tại thành phố Milan nhằm thúc đẩy hoạt động đoàn kết.

Đây là hoạt động thường niên của Hội kể từ những năm 80 của thế kỷ trước.

Khoảng 300 cán bộ, nhân viên đại sứ quán, cơ quan đại diện Việt Nam tại Italy, bà con Việt kiều, đại diện lãnh đạo Vùng Lombardy và bạn bè Italy - những người có nhiều đóng góp trong phong trào đoàn kết và hữu nghị với Việt Nam trong thời gian qua đã đến tham dự buổi giao lưu.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng nghị sĩ Fausto Co - Chủ tịch Hội Hữu nghị toàn quốc Italy-Việt Nam đã đánh giá cao các hoạt động hữu nghị của Hội Hữu nghị Italy-Việt Nam Vùng Lombardy cũng như nỗ lực tổ chức buổi gặp gỡ giao lưu nhằm giúp người dân Italy nói chung và Vùng Lombardy nói riêng có cơ hội được gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu về đất nước và con người Việt Nam.

Thượng nghị sĩ Fausto Co cũng kêu gọi Ủy ban Hữu nghị Vùng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các chi hội khác để hỗ trợ nhiều hơn nữa cho Việt Nam, đặc biệt là trong những dự án giảm nghèo, môi trường, y tế, giúp đỡ nạn nhân da cam-đioxin Việt Nam...vv.

Đại sứ Việt Nam tại Italy Đặng Khánh Thoại đã ghi nhận những đóng góp của Hội Hữu nghị qoàn quốc Italy- Việt Nam nói chung cũng như Hội Hữu nghị Italy-Việt Nam Vùng Lombardy nói riêng trong việc củng cố mối quan hệ giữa nhân dân hai nước suốt mấy chục năm qua, hoan nghênh sự tham gia tích cực của kiều bào và những người bạn Italy đã nỗ lực duy trì các buổi giao lưu.

Đại sứ bày tỏ hy vọng Hội Hữu nghị Italy-Việt Nam Vùng Lombardy cũng như Hội Hữu nghị toàn quốc Italy -Việt Nam thời gian tới ngày càng lớn mạnh, thu hút được nhiều hơn sự tham gia của kiều bào, nhất là của lớp trẻ vào các hoạt động cộng đồng và hướng về Tổ quốc; tranh thủ ngày càng nhiều sự tham gia, hỗ trợ của chính quyền các địa phương cũng như nhân dân Italy trong việc thực hiện các hoạt động nhân đạo giúp đỡ đồng bào và địa phương gặp nhiều khó khăn ở trong nước.

Nhiều người bạn Italy đến từ rất sớm để có thời gian giao lưu, trò chuyện và nghiên cứu các loại sách báo, tài liệu, hình ảnh giới thiệu về Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, xây dựng, bảo vệ đất nước cũng như trong cuộc sống thường ngày.

Cũng trong buổi giao lưu, ngoài sự ủng hộ, đóng góp của những người tham dự, Ban Tổ chức còn bán vé và quay sổ xổ gây quỹ ủng hộ, hỗ trợ các hoạt động từ thiện tại Việt Nam.

Thành viên Ban lãnh đạo Hội Hữu nghị Italy- Việt Nam Trần Minh Châu cho biết, từ năm 2002 đến nay, Hội Hữu nghị Italy-Việt Nam phối hợp với chi hội tại Vùng Lombardy đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện như cấp học bổng cho khoảng 500 học sinh của tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định và Cần Thơ, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng; hỗ trợ 30.000 euro xây dựng trường tiểu học tại miền Trung; mua tặng trạm xá xã An Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh một số trang thiết bị y tế trị giá gần 2.500 euro và đang tiếp tục vận động bổ sung thêm nguồn tài trợ để sửa chữa, xây mới thêm cơ sở hạ tầng tại trạm xá này và cấp học bổng cho gần 300 học sinh nghèo hiếu học tại tỉnh Hà Tĩnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục