Hồi ký về căn cứ địa Bắc Tây Ninh trong chống Mỹ

Ngày 9/9, Tỉnh ủy Tây Ninh đã chính thức cho ra mắt cuốn hồi ký “Căn cứ địa Bắc Tây Ninh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước."
Ngày 9/9, Tỉnh ủy Tây Ninh đã chính thức cho ra mắt cuốn hồi ký “Căn cứ địa Bắc Tây Ninh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước” (còn gọi là hồi ký Trung ương Cục miền Nam).

Sách do Tỉnh ủy Tây Ninh phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản nhằm kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ IX nhiệm kỳ 2010-2015, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Cuốn sách được thực hiện trong hơn hai năm qua, với sự cố vấn của cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ.

Cuốn hồi ký dài 908 trang, tập hợp những bài viết của các lãnh đạo cách mạng, nhà nước, chiến sĩ, những người đã từng sống và chiến đấu tại căn cứ địa Bắc Tây Ninh… về những ký ức tại vùng chiến khu Trung ương Cục miền Nam (Tây Ninh) trong những năm tháng chiến tranh ác liệt.

Tất cả những bài viết đều rất xúc động, kể về những người thật, việc thật một cách giản dị nhưng sâu sắc; về đồng chí, đồng đội với tất cả sự trân trọng. Đây là tập hợp những ký ức về một thời khốc liệt, đau thương nhưng vô cùng anh dũng, cao thượng và đẹp đẽ của những con người đã làm nên lịch sử vinh quang.

Tỉnh ủy Tây Ninh cũng giới thiệu cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tây Ninh (1930-2005), nói về những đặc điểm truyền thống, quá trình đấu tranh cách mạng; những thành tựu, những bước ngoặt của quân và dân Tây Ninh trong lịch sử cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo.

Sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản./.

Vũ Tiến Lực (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục