Hối lộ cảnh sát giao thông hòng trốn tội vận chuyển gỗ lậu

Sau khi bị kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc số gỗ bọc kín trong nhiều lớp nilon và báo, đồng thời có ý định hối lộ tổ công tác.
Hối lộ cảnh sát giao thông hòng trốn tội vận chuyển gỗ lậu ảnh 1(Ảnh minh họa: Quốc Việt/TTXVN)

Chiều 13/9, Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội phát hiện, bắt giữ một xe tải in hình thư báo đang vận chuyển gỗ lậu; đồng thời, lập biên bản xử lý lái xe tải về hành vi hối lộ cảnh sát.

Khoảng 13 giờ 15 phút cùng ngày, trên đường tuần tra qua khu vực bến xe Giáp Bát, Trung tá Lê Văn Tiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 14, phát hiện xe tải in hình thư báo mang biển kiểm soát 30X-8980 đang lưu thông trên tuyến có nhiều dấu hiệu vi phạm như in logo không đúng quy định, chở hàng nặng nghiêng về một bên một cách bất thường...

Trung tá Lê Văn Tiến đã yêu cầu các chốt chặn chiếc xe này lại để kiểm tra.

Khoảng 15 phút sau khi chiếc xe lưu thông lên đường vành đai 3 về Hà Đông nhằm tránh chốt ngã 3 Linh Đàm-Giải Phóng đã bị tổ công tác của đơn vị yêu cầu dừng kiểm tra và phát hiện chở nhiều gỗ tự nhiên bọc kín trong nhiều lớp nilon và giấy báo.

Vào thời điểm kiểm tra, lái xe là Võ Hoàng Hà (sinh năm 1988 ở Tân Kỳ, Nghệ An) không xuất trình được giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc số gỗ trên, đồng thời có ý định hối lộ tổ công tác.

Trước hành vi vi phạm này, tổ công tác đã lập biên bản xử lý Võ Hoàng Hà.

Tại trụ sở trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 14, Võ Hoàng Hà và phụ xe là Lê Văn Phúc (sinh năm 1998, trú tại Hoa Lư, Ninh Bình) khai nhận thực hiện theo yêu cầu của một người có danh tính là Tốt, đại diện Công ty cổ phần Hợp nhất Đại Quân ở Mỗ Lao (Hà Đông) tới ga Giáp Bát (Hà Nội) nhận số hàng trên mà không hề biết hàng hóa bất hợp pháp.

Bước đầu cơ quan công an cũng làm rõ khối luợng gỗ lậu vận chuyển trái phép trên xe tải in hình thư báo mang biển kiểm soát 30X-8980 là gỗ trắc thuộc nhóm A1, có trọng lượng khoảng 4m3.

Hiện, Đội Cảnh sát giao thông số 14 đã bàn giao vụ việc cho cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Trước đó, ngày 1/9, Đội Cảnh sát giao thông số 6 phát hiện xe biển xanh 22C-0250 lưu thông tại ngã tư Cổ Nhuế-Phạm Văn Đồng (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra chiếc xe, tổ công tác phát hiện bên trong xe chứa 50 khoanh gỗ tròn (đường kính 55cm, dày từ 20-30cm) và trên xe còn có một số biển số màu xanh khác.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ. Cơ quan công an xác định lái xe tên là Nguyễn Tấn Hiệu (30 tuổi, ở Tuyên Quang) và chủ lô hàng là Hà Nhật Long (25 tuổi, ở Tuyên Quang).

Long khai đã mua số gỗ trên tại huyện Na Hang (Tuyên Quang) rồi thuê anh Hiệu chở về Hà Nội để bán. Số gỗ trên xe là gỗ nghiến. Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao cho các cơ quan chức năng để xử lý theo thẩm quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục