Hội nghị cấp bộ trưởng về Đối thoại Hợp tác châu Á (ACD) đã được tổ chứctại Kuwait dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao nước chủnhà Mohammad Sabah al-Salem al-Sabah. Tham dự hội nghị có các bộ trưởng Ngoạigiao và Trưởng đoàn 31 nước thành viên ACD. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê LươngMinh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị.
Đây là hội nghị đánh dấu chặng đường 10 năm sau khi ACD được thành lập vàonăm 2002.
Diễn ra trong các ngày 10-11/10, hội nghị có chủ đề "Hướng tới tươnglai tốt đẹp hơn cho hợp tác châu Á", tập trung thảo luận 4 nội dung chính: tácđộng của khủng hoảng kinh tế thế giới đối với các nước châu Á và biện pháp đốiphó; cơ hội thu hút đầu tư và biện pháp sử dụng lợp lý tài nguyên thiên nhiêntại các nước châu Á; hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, giao thông và môi trường;hợp tác văn hóa và vai trò của thanh niên.
Tại hội nghị, các nước đánh giá ACD là diễn đàn đối thoại khu vực duy nhấtthu hút sự tham gia của đông đảo các quốc gia thuộc mọi khu vực địa lý của châuÁ. Sau 10 năm thành lập, ACD đã có 31 quốc gia thành viên đến từ Đông-Nam-TrungÁ và Trung Đông.
ACD hiện có 20 lĩnh vực hợp tác chuyên ngành, bao quát hầu hếtcác vấn đề mà các nước trong khu vực quan tâm như kinh tế, thương mại, giaothông, năng lượng, môi trường, du lịch, giáo dục, văn hóa, xóa đói giảm nghèo,phát triển nguồn nhân lực... . Ngoài hội nghị bộ trưởng, trong khuôn khổ ACD đãhình thành cơ chế họp nhóm tư vấn cao cấp và nhiều hội nghị, diễn đàn hợp tácchuyên ngành.
Hội nghị nhấn mạnh cuộc khủng hoảng nợ công và bất ổn tài chính trên thếgiới đang đe dọa ổn định kinh tế-xã hội của khu vực châu Á, đòi hỏi các nướctrong khu vực phải tăng cường các nỗ lực đổi mới mô hình phát triển kinh tế theođịnh hướng bền vững và hiệu quả, đồng thời tăng cường các hoạt động phối hợpchính sách với các khu vực khác và các cơ chế quốc tế như Liên hợp quốc,G-20,... Hội nghị cũng thảo luận biện pháp đối phó với các thách thức đang nổilên như nguy cơ suy thoái môi trường, suy giảm tài nguyên và gia tăng các thảmhọa thiên nhiên.
Hội nghị thông qua Tuyên bố chung khẳng định quyết tâm và định hướng hợptác giữa các nước thành viên, với ưu tiên hàng đầu là tăng cường sự kết nối vềkinh tế-thương mại, đồng thời tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa các lĩnh vực hợp táchiện có. Hội nghị hoan nghênh sáng kiến của nước chủ nhà Kuwait tổ chức Hội nghịthượng định ACD lần đầu vào năm 2012.
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Lương Minh khẳng định vaitrò ngày càng tăng của châu Á trong nền kinh tế toàn cầu và những thành tựu hợptác trong 10 năm qua là cơ sở thuận lợi để nâng cao hiệu quả hợp tác ACD trongthời gian tới. Thứ trưởng khẳng định Việt Nam quyết tâm hợp tác với các nướcthành viên ACD nhằm đóng góp vào sự phát triển bền vững và thịnh vượng của khuvực.
Trên cương vị đại diện cho nước điều phối viên ở hai lĩnh vực phát triểnnguồn nhân lực và xóa đói giảm nghèo, Thứ trưởng Lê Lương Minh nhấn mạnh toàncầu hóa và những biến động của nền kinh tế thế giới thời gian vừa qua đặt ra yêucầu cấp thiết về đổi mới mô hình phát triển đối với các nước, trong đó chínhsách phát triển nguồn nhân lực đóng vai trò hết sức quan trọng. Với nhận thứcnày, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Chiến lược phát triển nguồn nhân lực ViệtNam giai đoạn 2011-2020, nhằm đưa phát triển nguồn nhân lực trở thành trụ cộtcủa chính sách phát triển bền vững và chiến lược công nghiệp hóa - hiện đại hóađất nước.
Nhằm thúc đẩy hợp tác ACD trong lĩnh vực nguồn nhân lực, Thứ trưởng LêLương Minh đề nghị các nước thành viên chú trọng các biện pháp như tăng cườngchia sẻ kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực, bao gồm kinh nghiệm thu hút và sửdụng nhân tài và phát triển thị trường lao động; hỗ trợ các nước thành viên nângcao năng lực thiết kế và triển khai chính sách phát triển nguồn nhân lực; xâydựng và triển khai các chương trình hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề vàtạo việc làm theo hướng đồng bộ với các chính sách về xóa đói giảm nghèo và pháttriển bền vững.
Hội nghị bộ trưởng ACD lần thứ 11 sẽ được tổ chức tại Cộng hòa Tajikistanvào năm 2012./.
(TTXVN/Vietnam+)