Hội nghị ASEAN-Trung Quốc về giao thông vận tải

Ngày 14/12, Hội nghị các quan chức cấp cao giao thông vận tải ASEAN và Trung Quốc đã khai mạc tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia.
Ngày 14/12, Hội nghị các quan chức cấp cao giao thông vận tải Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc đã khai mạc tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, tập trung vào cơ chế tham vấn hàng hải ASEAN-Trung Quốc, thỏa thuận vận tải hàng không ASEAN-Trung Quốc và các hoạt động chung giữa ASEAN-Trung Quốc năm 2012.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc Dương Tảm cho biết năm 2011 là kỷ niệm 10 năm ASEAN-Trung Quốc thiết lập quan hệ hợp tác giao thông vận tải.

Trong thập kỷ qua, hai bên đã thực hiện nhiều hoạt động hợp tác thiết thực, góp phần to lớn vào việc củng cố kết nối hạ tầng và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thông đường bộ, đường biển và đường không.

Ông Dương Tảm cũng nhấn mạnh rằng tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 14 vừa kết thúc tại Bali, Indonesia), các nhà lãnh đạo hai bên đã nhất trí thành lập Ủy ban ASEAN-Trung Quốc về hợp tác kết nối và Trung Quốc sẽ tăng thêm 10 tỷ USD cho vay để thúc đẩy kết nối giao thông đường bộ giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.

Lãnh đạo hai bên cũng đánh giá cao việc xây dựng hệ thống kết nối hàng hải ASEAN-Trung Quốc và đề xuất thực hiện các bước đi tích cực để mở các tuyến hàng hải dành cho tàu chở hàng đông lạnh và tàu chở côngtennơ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyên chở hành khách và hàng hóa bằng đường biển.

Ông Dương Tảm cho biết Trung Quốc sẽ lập một quỹ hợp tác hàng hải ASEAN-Trung Quốc trị giá 3 tỷ Nhân dân tệ (471 triệu USD) nhằm mở rộng hợp tác hàng hải một cách có hiệu quả, bao gồm hoạt động nghiên cứu hàng hải và bảo vệ môi trường biển, kết nối, an toàn hàng hải, tìm kiếm cứu hộ và đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia.

Trong khi đó, ông Leng Thun Vuthea, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Công trình công cộng của Campuchia cho rằng quan hệ giữa ASEAN và Trung Quốc trong lĩnh vực giao thông vận tải đã liên tục phát triển mạnh mẽ và hiện đã đạt tới tầm cao của sự hiểu biết lẫn nhau.

Trung Quốc đóng vai trò đáng kể trong việc hội nhập tích cực và hợp tác trong ASEAN, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng và kết nối giao thông vận tải, góp phần đẩy mạnh thông thương quốc tế và giao thông qua biên giới, góp phần tích cực vào các hành lang vận tải ASEAN-Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cho rằng cần thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác toàn diện và bền vững trong lĩnh vực giao thông vận tải vì lợi ích tương hỗ và tin cậy lẫn nhau - yếu tố góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia Đông Nam Á.

Hội nghị các quan chức cấp cao giao thông vận tải ASEAN-Trung Quốc là hội nghị trù bị cho Hội nghị các bộ trưởng giao thông vận tải ASEAN-Trung Quốc lần thứ 10 dự kiến diễn ra ngày 16/12 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục