Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam

Ngày 28/2, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam (khóa VIII) đã họp kỳ thứ 6 để kiểm điểm tình hình hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam năm 2008 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2009.

Ngày 28/2, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam (khóa VIII) đã họp kỳ thứ 6 để kiểm điểm tình hình hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam năm 2008 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2009.
 
Cuộc họp cũng kiểm điểm 2 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; nghe báo cáo về Thông báo kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam; kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Ban Bí thư và thực hiện đề án; cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ IX và một số công việc khác của Hội.
 
Phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Đinh Thế Huynh khẳng định: năm 2008, hoạt động của các cấp Hội, đặc biệt là các Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, có nhiều chuyển biến tốt, thiết thực và hiệu quả hơn, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của Hội. Ban Chấp hành đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều công việc quan trọng, đã hoàn thiện Đề án "Nâng cao vị trí, vai trò, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam" và Đề án về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên Hội Nhà báo Việt Nam và trình Ban Bí thư vào quý IV năm 2008.
 
Năm 2009, hoạt động của Hội cần tập trung vào một số công tác trọng điểm: triển khai thực hiện thật tốt Thông báo kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ IX dự kiến triệu tập vào tháng 8/2010...
 
Ban Chấp hành biểu thị quyết tâm cao thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Hội Nhà báo Việt Nam; kêu gọi hội viên cả nước khắc phục khó khăn, đổi mới hoạt động báo chí, xây dựng đội ngũ những người làm báo vững vàng về chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ hiệu quả hơn sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục