Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã triệu tập hội nghị Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên và chỉ thị hỗ trợ đặc biệt cho thành phố Kaesong, địa phương đang bị phong tỏa do COVID-19.
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 6/8, Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã triệu tập hội nghị Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên và chỉ thị hỗ trợ đặc biệt cho thành phố Kaesong, địa phương đang bị phong tỏa do những quan ngại về dịch bệnh COVID-19.

KCNA cho biết các đại biểu dự hội nghị đã nghe báo cáo về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 và tình hình ở thành phố Kaesong đang bị phong tỏa toàn diện theo hệ thống khẩn cấp tối đa của quốc gia, thảo luận và đưa ra quyết định liên quan đến hoạt động cung cấp đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về lương thực và tài chính để ổn định cuộc sống của người dân, đồng thời chỉ thị cho các bên liên quan triển khai các biện pháp cần thiết.

[Những động thái mới nhất trên bán đảo Triều Tiên]

Triều Tiên cũng quyết định thành lập “một ban mới trong cơ cấu tổ chức của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng thời nghiên cứu và thảo luận về các biện pháp cải thiện căn bản hệ thống công tác tổ chức cán bộ của Đảng.”

Tuần trước, KCNA thông báo để giải quyết tình hình hiện nay tại Kaesong, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại khu vực liên quan và nêu rõ quyết tâm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong việc chuyển từ hệ thống chống đại dịch khẩn cấp quốc gia sang hệ thống tình trạng khẩn cấp tối đa và ban hành cảnh báo cấp độ cao nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục