Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía Nam

Các đại biểu dự Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía Nam đã được nghe trình bày về Luật Biển Việt Nam, tình hình biển Đông...
Trong hai ngày 23 và 24/7, tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía Nam.

Hội nghị thông tin về những vấn đề thời sự trong nước và quốc tế trong thời gian gần đây và định hướng công tác tuyên truyền thời gian đến.

Hơn 250 đại biểu là lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, hiệu trưởng các trường chính trị, tổng biên tập các báo, đài… của các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào đã tham dự.

Các đại biểu dự hội nghị đã được nghe đại diện Ủy ban Biên giới quốc gia trình bày về quá trình xây dựng và nội dung cơ bản của Luật Biển Việt Nam được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII và có hiệu lực từ năm 2013; lãnh đạo Ban tuyên giáo Trung ương báo cáo về tình hình biển Đông, động thái các nước và chủ trương quan điểm của Việt Nam.

Bộ Ngoại giao cũng có báo cáo về tình hình Liên minh châu Âu (EU) quan hệ với Việt Nam và Hiệp định khung về đối tác toàn diện Việt Nam-EU mới được ký kết.

Bên cạnh đó, những vấn đề về an ninh chính trị trong nước, tình hình thu hồi đất và công tác đền bù, giải phóng mặt bằng hiện nay, được đại diện các Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp, giúp các báo cáo viên nắm bắt thông tin phục vụ cho công tác tuyên truyền ở địa phương./.

Quang Đức (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục