Hội nghị BCH Đảng bộ khối cơ quan Trung ương

Hội nghị Ban chấp hành lần thứ tư (mở rộng), triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm nay, tổ chức sáng 12/7, tại Hà Nội.
Sáng 12/7, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã họp Hội nghị Ban chấp hành lần thứ tư (mở rộng) và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm sáu tháng cuối năm nay.

Hội nghị đã thảo luận Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, hoạch định đường lối, chính sách, quản lý vĩ mô; công tác phục vụ giúp Trung ương Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Từ nay đến cuối năm 2011, Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành việc triển khai học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2010-2015; tăng cường kiểm tra, nắm chắc tình hình các tổ chức đảng trong khối. Các cấp ủy đảng trực thuộc chủ động phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn và lãnh đạo các cơ quan, bộ, ngành Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn...

Trong công tác xây dựng Đảng, toàn Đảng bộ đổi mới và nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng, xây dựng chương trình hành động thiết thực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Các chi bộ đưa nội dung học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt định kỳ; tăng cường công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp triển khai thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2011 theo kế hoạch; đưa công tác giám sát của chi bộ vào nền nếp; đẩy mạnh công tác bảo vệ chính trị nội bộ; duy trì và phát huy vai trò tiên phong của đảng viên trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đảng ủy Khối phát động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy sức mạnh của các tổ chức đoàn thể quần chúng, động viên đoàn viên, hội viên ra sức phấn đấu xây dựng các cơ quan theo hướng chuyên nghiệp-hiệu quả, dân chủ-kỷ cương, xây dựng cơ quan văn hóa, văn minh...

Theo đánh giá chung của Đảng ủy Khối, sáu tháng đầu năm nay, công tác xây dựng Đảng được tăng cường, tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy; xây dựng quy chế làm việc và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Đại hội đảng các cấp. Công tác tư tưởng đạt kết quả tích cực; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm hơn; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng có chuyển biến rõ rệt.

Đảng ủy Khối đã từng bước đổi mới hoạt động của các đoàn thể, lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tập trung lãnh đạo, phối hợp tuyên truyền, tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016... Tuy nhiên, chất lượng công tác dự báo tình hình trong các cơ quan tham mưu chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; xây dựng cơ chế phối hợp giữa ban cán sự, đảng đoàn, Đảng ủy Khối, đảng ủy cơ sở còn chậm...

Sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X “Về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội” cho thấy việc sắp xếp lại các tổ chức đảng trong Khối là bước ngoặt có tính đột phá trong công tác xây dựng Đảng. Các tổ chức đảng trong Khối đã từng bước khẳng định vai trò, vị trí và phát huy hiệu quả trong hoạt động thực tiễn. Bộ máy mới được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, chất lượng cán bộ.

Tới đây, Đảng ủy Khối tiếp tục kiện toàn tổ chức đảng, xác lập mô hình tổ chức đảng theo ba cấp ở Đảng bộ Khối; củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng cán bộ và hoạt động các ban tham mưu của Đảng ủy Khối; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy trực thuộc./.

Thanh Hòa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục