Khởi đầu tốt đẹp

Hội nghị biên giới Thái Lan-CPC khởi đầu tốt đẹp

Cuộc họp về vấn đề tranh chấp biên giới xung quanh ngôi đền cổ Preah Vihear giữa Thái Lan và Campuchia đã có khởi đầu tốt đẹp.
Ngày 7/4, tại Bogor, Indonesia, các quan chức của Thái Lan và Campuchia bắt đầu cuộc họp hai ngày về vấn đề tranh chấp biên giới xung quanh ngôi đền cổ Preah Vihear.

Hãng tin ANTARA dẫn lời Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa tại một cuộc họp báo cùng ngày cho biết Hội nghị Ủy ban hỗn hợp phân định biên giới trên đất liền Thái Lan-Campuchia (JBC) nhằm giải quyết tranh chấp biên giới giữa hai nước, đã có "khởi đầu tốt đẹp" với hai vấn đề chính được đưa ra thảo luận là tầm quan trọng của việc duy trì lệnh ngừng bắn tại khu vực biên giới có tranh chấp và sự hiện diện của quan sát viên Indonesia tại khu vực này.

Ông Natalegawa nhấn mạnh rằng sau khi một nhóm quan sát viên Indonesia được đưa tới khu vực biên giới tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia, tiến trình hòa bình phải được tiếp tục, đồng thời khẳng định Indonesia, trên cương vị là nhà trung gian hòa giải, sẽ nỗ lực thu hẹp những bất đồng giữa hai nước tại cuộc họp của JBC và kêu gọi sớm tổ chức một cuộc họp nữa của Ủy ban phân định biên giới chung Thái Lan-Campuchia.

Trước khi vào hội nghị, ông Natalegawa đã có cuộc thảo luận với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Hor Namhong về những vấn đề liên quan cuộc tranh chấp biên giới giữa Campuchia và Thái Lan tại ngôi đền cổ Preah Vihear.

Về tin nói rằng Thái Lan không chấp nhận để Indonesia cử quan sát viên tới khu vực tranh chấp, ông Natalegawa cho biết đến nay ông chưa nhận được thông tin chính thức từ phía Chính phủ Thái Lan.

Tại một cuộc họp bất thường của các ngoại trưởng ASEAN ngày 22/2, do Indonesia đề xuất, để bàn về tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Campuchia, hai nước liên quan đã chấp nhận để Indonesia cử một nhóm quan sát viên, gồm các chuyên gia quân sự và dân sự, tới khu vực tranh chấp ở cả hai nước để theo dõi việc thực thi ngừng bắn.

Indonesia cũng đề nghị triệu tập các cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung Thái Lan-Campuchia (GBC) và Ủy ban hỗn hợp phân định biên giới trên đất liền Thái Lan-Campuchia (JBC) vào ngày 24-25/3 tại Bogor song đã hoãn tới ngày 7-8/4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục