Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN tại Bangkok

Ngày 26/9 tại thủ đô Bangkok đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 12.
Ngày 26/9 tại thủ đô Bangkok của Thái Lan đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 12 (ASM-12) và Cuộc họp lần thứ 8 Hội nghị các bên của Thỏa thuận ASEAN về ô nhiễm mây mù xuyên biên giới.

Phóng viên TTXVN tại Indonesia dẫn thông cáo báo chí của Ban thư ký ASEAN cho biết ASM-12 đã tập trung trao đổi về hợp tác khu vực đối với nhiều vấn đề môi trường, nhất là các hành động liên quan đến lĩnh vực phát triển bền vững môi trường trong Kế hoạch chi tiết của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN (ASCC) và thảo luận các sáng kiến mới để tiếp tục thúc đẩy hợp tác môi trường khu vực.

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Bangkok về Hợp tác Môi trường ASEAN nhằm tái khẳng định cam kết của khối tiếp tục tăng cường hợp tác khu vực đối với tài nguyên thiên nhiên và môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững, hội nhập khu vực và thực hiện ASCC; tiếp tục những nỗ lực thiết lập sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội và môi trường bền vững; tăng cường cam kết của ASEAN đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các kết quả của Hội nghị Liên hợp quốc (LHQ) Rio+20 về phát triển bền vững; đóng góp tích cực hướng tới các kết quả đã được nhất trí theo Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), và tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác đối thoại giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu còn tồn tại và đang nổi lên.

Các Bộ trưởng Môi trường đã thông qua Kế hoạch hành động ASEAN về ứng phó chung với biến đổi khí hậu, nhằm thực hiện Tuyên bố chung về hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu được các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 16 hồi tháng 4/2010 tại Hà Nội; nhất trí về nguyên tắc đối với Tuyên bố chung của Bộ trưởng Môi trường ASEAN cho Hội nghị Các bên tham gia Công ước Đa dạng sinh học (CBD COP-11) sẽ diễn ra vào tháng 10/2012, trong đó khẳng định cam kết của ASEAN đối với ba mục tiêu của Công ước về Đa dạng sinh học (CBD), bao gồm bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học, chia sẻ công bằng và bình đẳng những lợi ích từ các nguồn gen, và thúc đẩy các bên tham gia CBD thực hiện ba mục tiêu này một cách công bằng, đồng thời kêu gọi các bên tham gia CBD triển khai các biện pháp chính sách, lập pháp và hành chính trong nước nhằm đảm bảo và tăng cường bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học, xoá đói giảm nghèo và bền vững môi trường sau khi thông qua Nghị định thư Nagôya về Tiếp cận các nguồn gen và Chia sẻ lợi ích công bằng và bình đẳng từ việc sử dụng CBD.

ASM-12 đã thông qua đề cử Vườn quốc gia U Minh Thượng của Việt Nam và Vườn quốc gia Nat Ma Taung của Mianma là Công viên Di sản ASEAN (AHP) thứ 31 và 32, nhằm nâng cao nhận thức, sự đánh giá, hưởng thụ và bảo tồn di sản thiên nhiên phong phú của ASEAN, thông qua việc tạo ra một mạng lưới ASEAN các khu vực được bảo vệ; xem xét các hoạt động quốc gia, tiểu khu vực và khu vực trong giải quyết tình trạng cháy rừng và đất trong khu vực và ô nhiễm mây mù xuyên bên giới; đánh giá cao tiến bộ đáng kể trong việc thực hiện Chương trình làm việc của Hiệp định ASEAN về ô nhiễm mây mù xuyên biên giới, Hệ thống đánh giá nguy cơ cháy rừng tự nhiên ASEAN; ghi nhận sự lo ngại chung về báo cáo của Trung tâm Khí tượng ASEAN (ASMC) về sự gia tăng đáng kể các điểm nóng có nguy cơ cháy rừng trong khu vực trong năm 2012.

Ngoài ra, Hội nghị còn quan tâm đến một số vấn đề liên quan khác như Quỹ kiểm soát ô nhiễm mây mù xuyên biên giới ASEAN, các dự án hợp tác với các đối tác ngoài ASEAN liên quan đến bảo vệ môi trường đang được thực hiện ở Việt Nam, Indonesia, Malaixia và Philíppin, trong đó có dự án Các thành phố bền vững về môi trường (ESC) do Chính phủ Nhật Bản tài trợ.

Ngày 27/9, Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN+3 (với các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) lần thứ 11 diễn ra cũng tại Bangkok, tập trung trao đổi quan điểm về các vấn đề môi trường toàn cầu, thảo luận hoạt động và sự hợp tác trên các lĩnh vực như đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, giáo dục môi trường, quản lý nguồn nước, thúc đẩy công nghệ âm thanh và sản xuất sạch hơn, và các thành phố bền vững về môi trường

Các Bộ trưởng Môi trường ASEAN+3 dự kiến sẽ tiến hành cuộc gặp lần tới tại Indonesia trong tháng 10/2013, nhân dịp Hội nghị không chính thức Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 14./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục