Hội nghị Bộ trưởng TPP tiếp tục họp vào tháng 1 năm sau

Tuy không đạt được một thỏa thuận đầy đủ, song Hội nghị bộ trưởng TTP đã có những "tiến triển đáng kể" và sẽ tiếp tục họp vào tháng 1/2014.
Hội nghị Bộ trưởng TPP tiếp tục họp vào tháng 1 năm sau ảnh 1Toàn cảnh phiên bế mạc hội nghị. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 10/12, Hội nghị Bộ trưởng các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã kết thúc tại Singapore sau bốn ngày làm việc mà không đạt được một thỏa thuận đầy đủ, song các bộ trưởng thông báo hội nghị có những "tiến triển đáng kể" và sẽ tiếp tục họp vào tháng 1/2014.

Tại buổi họp báo về kết quả hội nghị, Đại diện Thương mại Mỹ Michael Froman đã thay mặt các bộ trưởng và trưởng đoàn của 12 nước đàm phán tuyên bố hội nghị đạt được “tiến triển đáng kể để hướng tới hoàn tất TPP.”

Đại diện Froman cho biết các đoàn đã đồng thuận trong nhiều vấn đề cũng như xác định được những vấn đề lớn còn tồn tại mà các bên phải tiếp tục thảo luận.

Đại diện các nước đã quyết định nhóm họp trong các cuộc đàm phán tiếp theo, dự kiến diễn ra trong tháng 1/2014, về các vấn đề còn tồn đọng như quyền sở hữu trí tuệ và cải cách doanh nghiệp nhà nước.

Trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN về lĩnh vực dệt may, một trong những vấn đề lớn của một số nước tham gia đàm phán trong đó có Việt Nam, Đại diện Froman cho biết Mỹ đã có các cuộc thảo luận tích cực với Việt Nam và các bên đối tác TPP khác về các vấn đề tiếp cận thị trường, trong đó có lĩnh vực dệt may.

Đại diện Thương mại Mỹ khẳng định các đoàn đàm phán đã có sự phối hợp nhằm tìm ra giải pháp thích hợp.

Trả lời câu hỏi của phóng viên nước ngoài về các cuộc thảo luận liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ, Trưởng đoàn đàm phán TPP của Việt Nam, ông Trần Quốc Khánh cho biết các bên đàm phán đã thảo luận tất cả các vấn đề liên quan và đã lưu ý tới sự khác nhau về mức độ phát triển của các nước tham gia đàm phán.

Hội nghị Bộ trưởng TPP khai mạc ngày 7/12 tại Singapore với sự tham dự của bộ trưởng thương mại và quan chức cấp cao đến từ tất cả 12 nước tham gia đàm phán gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam.

Tại các phiên họp toàn thể, các đại biểu đã thảo luận những lĩnh vực chưa đạt được đồng thuận của các nước tham gia đàm phán như tự do hóa thương mại về hàng hóa và dịch vụ, nông nghiệp, dệt may, đầu tư, dịch vụ tài chính, viễn thông, thương mại điện tử, mua sắm chính phủ, doanh nghiệp nhà nước, môi trường, lao động và quyền sở hữu trí tuệ... ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục