Hội nghị Bộ trưởng Việt-Lào về hợp tác lao động

Hợp tác về lao động giữa Việt Nam-Lào đã góp phần tích cực vào việc phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, thúc đẩy các chương trình hợp tác kinh tế song phương.
Hội nghị Bộ trưởng Việt Nam-Lào về hợp tác lao động đã khai mạc tại Đà Nẵng vào ngày 14/8.

Đoàn Việt Nam do Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Bộ tưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội làm trưởng đoàn. Đoàn Lào do Bà Onchăn Thammavong - Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội làm Trưởng đoàn.

Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam, người lao động Việt Nam làm việc tại Lào hiện nay bao gồm hai đối tượng chủ yếu, trong đó phần lớn đi theo các dự án hợp tác đầu tư, dự án nhận thầu công trình ở Lào, các dự án hợp tác giữa các địa phương có chung đường biên giới và số còn lại là lao động theo mùa vụ, hầu hết là người các địa phương vùng biên giới giáp Lào.

Số lao động và cán bộ kỹ thuật Việt Nam đi làm tại Lào theo các chương trình, dự án hợp tác, đầu tư giữa các bộ, ngành, địa phương, tổ chức kinh tế của hai nước đang làm việc tại Lào khoảng 15.000 người.

Tính đến nay, đã có 150 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế Việt Nam có hoạt động đầu tư, trúng thầu các dự án tại Lào. Chính phủ Lào đã cấp giấy phép cho 174 dự án của các nhà đầu tư Việt Nam với số vốn gần 900 triệu USD. Các dự án hợp tác đầu tư lớn sử dụng nhiều lao động và cán bộ kỹ thuật Việt Nam đều tập trung trong lĩnh vực xây dựng, giao thông, trồng và khai thác cây công nghiệp, xây dựng các công trình thủy điện.

Hội nghị thống nhất đánh giá trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác, đầu tư, thương mại giữa hai nước ngày càng được tăng cường phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, trong đó có hợp tác về lao động đã góp phần tích cực vào việc phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, thúc đẩy các chương trình hợp tác kinh tế song phương.

Việc thúc đẩy phát triển và nâng cao hiệu quả hợp tác lao động có ý nghĩa quan trọng trong việc đáp ứng yêu cầu nhân lực để thực hiện các dự án hợp tác đầu tư, đảm bảo hiệu quả hợp tác song phương trong thời gian tới.

Để thúc đẩy hợp tác lao động, đáp ứng yêu cầu thực hiện các chương trình, dự án hợp tác, hội nghị đã thống nhất một số giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới, chủ yếu tập trung vào việc tiếp tục quán triệt chủ trương của Đảng, Chính phủ hai nước trong việc xây dựng mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, mở rộng và nâng cao hiệu quả của các chương trình hợp tác hai bên.

Hội nghị sẽ kết thúc vào ngày 15/8./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục