Hội nghị bộ trưởng Vòng cung TBD-Mỹ Latinh lần 5

Trong các ngày 23 và 24/11, Hội nghị bộ trưởng lần thứ 5 Diễn đàn Vòng cung Thái Bình Dương-Mỹ Latinh đã diễn ra tại Mexico.
Trong các ngày 23 và 24/11, Hội nghị bộ trưởng lần thứ 5 Diễn đàn Vòng cung Thái Bình Dương-Mỹ Latinh đã diễn ra tại thành phố biển Puerto Vallarta, phía Tây Mexico.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện 11 nước thành viên gồm Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama và Peru.

Trong 2 ngày nhóm họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận tìm ra các cơ chế nhằm tăng cường hội nhập, nâng cao tính cạnh tranh kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi thương mại nội khối, xây dựng kế hoạch hành động chung để thu hút các nguồn vốn đầu tư nước ngoài cũng như củng cố hành lang pháp lý và trao đổi tham vấn chính trị.

Phát biểu sau lễ bế mạc, Bộ trưởng Kinh tế Mexico, ông Gerardo Ruiz Mateos, cho biết tại phiên họp đại diện các quốc gia thành viên đã nhất trí đẩy mạnh quá trình đa dạng hóa thị trường và kiến tạo việc làm; xây dựng một trang thông tin điện tử nhằm cung cấp thông tin trực tiếp đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, từng bước thực hiện thương mại điện tử, trước hết là lĩnh vực cấp giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và xác định rõ các ngành nghề có thể mở rộng hợp tác.

Thị trường tiềm năng của khu vực này gồm hơn 250 triệu người tiêu dùng, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt gần 2.000 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu trong năm 2008 là 476 tỷ USD và nhập khẩu, 536 tỷ.

Riêng Mexico xuất khẩu sang các thị trường nội khối trong năm 2008 vượt ngưỡng 11,2 tỷ USD và nhập khẩu 6,1 tỷ. Trong khi vốn đầu tư của các doanh nghiệp Mexico vào các nước trong vùng từ trước đến nay đạt 20 tỷ USD, chiếm 40 % tổng vốn đầu tư của Mexico vào khu vực Mỹ Latinh.

Hội nghị Bộ trưởng của Diễn đàn Vòng cung Thái Bình Dương-Mỹ Latinh được tổ chức từ năm 2007. El Salvador là nước duy nhất đã đăng cai Hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất vào tháng 10/2008./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục