Hội nghị cán bộ chủ chốt cộng đồng người Việt tại Ukraine

Năm 2018, các cán bộ chủ chốt Cộng đồng người Việt tại Ukraine sẽ tăng cường hơn nữa các biện pháp hỗ trợ pháp lý bảo vệ tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của Cộng đồng người Việt tại Ukraine.
Hội nghị cán bộ chủ chốt cộng đồng người Việt tại Ukraine ảnh 1Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Dương Trí/Vietnam+)

Ngày 22/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt Cộng đồng người Việt Nam toàn Ukraine.

Tham dự hội nghị có các cán bộ chủ chốt của Đại sứ quán, lãnh đạo các hội đoàn Cộng đồng tại các địa phương trên toàn Ukraine.

Nội dung của Hội nghị là đánh giá công tác Cộng đồng năm 2017, đề xuất phương hướng và chương trình hoạt động năm 2018, đồng thời quán triệt chủ trương của Đại sứ quán đối với công tác báo chí cộng đồng.

Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban công tác cộng đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã tổng kết đánh giá công tác Cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine năm 2017, trong đó nhấn mạnh, mặc dù tình hình Ukraine còn nhiều khó khăn, song dưới sự chỉ đạo của Đại sứ quán, sự nỗ lực của Ban chấp hành các hội người Việt ở các tỉnh Ukraine và sự đoàn kết, hưởng ứng tích cực của bà con cộng đồng nên công tác cộng đồng ở Ukraine năm 2017 đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp và đáng biểu dương.

Cộng đồng người Việt tại Ukraine đã hưởng ứng tích cực và thực hiện hiệu quả sự phát động của Đại sứ quán lấy năm 2017 là “Năm tiếng Việt”; tham gia tích cực các hoạt động quảng bá hình ảnh, văn hóa Việt Nam tại Ukraine, thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Ukraine; đẩy mạnh các hoạt động hướng về tổ quốc như tích cực quyên góp ủng hộ nạn nhân bão lụt ở miền Trung; tăng cường đoàn kết, gắn bó và củng cố các hội đoàn; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trong Cộng đồng và làm tốt công tác bảo hộ công dân....

[Khai giảng lớp học tiếng Việt tại thủ đô Kiev của Ukraine]

Hội nghị đã thông qua phương hướng và chương trình hành động của Cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine năm 2018, tập trung vào một số nhiệm vụ như nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chấp hành các Hội đoàn trong toàn Ukraine nhằm củng cố tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bà con ổn định và vượt qua khó khăn trong cuộc sống;

Triển khai có hiệu quả các hoạt động Cộng đồng nhằm thực hiện chủ trương lấy năm 2018 là Năm văn hóa Việt Nam tại Ukraine; Tiếp tục củng cố và phát triển phong trào dạy và học tiếng Việt trong Cộng đồng Việt Nam tại Ukraine; Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, hỗ trợ thông tin về luật pháp và quy định của Ukraine cho Cộng đồng người Việt trong sinh sống và kinh doanh; Tăng cường các biện pháp hỗ trợ pháp lý bảo vệ tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của Cộng đồng người Việt.

Hội nghị cán bộ chủ chốt cộng đồng người Việt tại Ukraine ảnh 2Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Dương Trí/Vietnam+)

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn đã chia sẻ những khó khăn của Cộng đồng người Việt trong tình hình Ukraine vẫn còn nhiều bất ổn, đánh giá cao sự đóng góp và hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán của các cán bộ chủ chốt đối với công tác Cộng đồng, đồng thời kêu gọi các cán bộ chủ chốt trong cộng đồng đoàn kết, nhất trí và nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được Hội nghị thông qua.

Ngay sau khi kết thúc hội nghị, Đại sứ quán đã tổ chức Lễ tiếp nhận đóng góp của cộng đồng người Việt tại Ukraine ủng hộ đồng bào bị bão lụt tại các tỉnh miền Trung với số tiền hơn 200 triệu đồng.

Hội nghị cán bộ chủ chốt cộng đồng người Việt tại Ukraine ảnh 3Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn tiếp nhận tiền ủng hộ. (Ảnh: Dương Trí/Vietnam+)

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn đã cảm ơn những tấm lòng thiện nguyện của bà con người Việt tại Ukraine chung tay hướng về đồng bào vùng bão lụt và hứa sẽ nhanh chóng chuyển số tiền quyên góp của Cộng đồng về nước cho đồng bào vùng bị lũ lụt đang gặp nhiều khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục