Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 27 diễn ra vào tháng 11

Ngày 28/10, Ban Thư ký báo chí Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 27 đã tổ chức họp báo về hội nghị này và các hội nghị liên quan, dự kiến sẽ diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia từ ngày 18-22/11.
Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 27 diễn ra vào tháng 11 ảnh 1Quang cảnh họp báo về HNCC ASEAN 27 và các hội nghị liên quan tại Malaysia. (Nguồn: Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, ngày 28/10, Ban Thư ký báo chí Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 27 đã tổ chức họp báo về hội nghị này và các hội nghị liên quan, dự kiến sẽ diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia từ ngày 18-22/11/2015.

Theo chương trình, Hội nghị các quan chức cao cấp ASEAN (ASEAN SOM) sẽ diễn ra ngày 18/11 và các hội nghị liên quan sẽ được tổ chức từ 18-20/11.

Hội nghị cấp cao ASEAN 27 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 21/11 và kết thúc ngày 22/11 tại Trung tâm hội nghị Kuala Lumpur.

Dự kiến tại Hội nghị cấp cao, các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ ra Tuyên bố Kuala Lumpur về việc thành lập Cộng đồng ASEAN và Tuyên bố Kuala Lumpur về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN đến năm 2025.

Bên cạnh Hội nghị cấp cao của khối, lãnh đạo các nước ASEAN cũng sẽ tổ chức Hội nghị cấp cao với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Mỹ và Liên hợp quốc.

Malaysia đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN luân phiên từ ngày 1/1/2015. Đến nay, Malaysia đã tổ chức nhiều sự kiện quan trọng của ASEAN, trong đó nổi bật là Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 26 vào cuối tháng 4/2015, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 48 (AMM 48) và các hội nghị liên quan từ ngày 1-6/8/2015, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 47 (AEM 47) và các hội nghị liên quan từ ngày 20-25/8/2015.

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN 26, các lãnh đạo ASEAN đã thông qua 3 Tuyên bố: Tuyên bố Kuala Lumpur về ASEAN lấy người dân làm trung tâm; Tuyên bố Langkawi về Phong trào ôn hòa toàn cầu; và Tuyên bố Kuala Lumpur về thể chế hóa khả năng tự cường của ASEAN, các cộng đồng và người dân đối với thảm họa và biến đổi khí hậu.

Tại Hội nghị AMM 48, các bộ trưởng đã thảo luận mang tính xây dựng về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, phù hợp với chủ đề bao quát ''Một ASEAN lấy người dân làm trung tâm'' trong năm Malaysia làm Chủ tịch.

Tại Hội nghị AEM 47, các nước ASEAN đã cam kết đẩy nhanh tiến trình hiện thực hóa Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và chấp thuận về nguyên tắc Kế hoạch tổng thể AEC đến năm 2025.

Các nước hoan nghênh tiến bộ đạt được trong việc thực hiện Kế hoạch tổng thể AEC, ghi nhận việc hoàn thành 463/506 (91,5%) các biện pháp ưu tiên trong thực hiện kế hoạch này.

Hiện nay, ASEAN là nền kinh tế lớn thứ 7 trên thế giới với tổng GDP 2.500 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục