Hội nghị Cấp cao Doanh nghiệp xã hội (SES 2020) lần thứ 13 sẽ được tổ chức từ ngày 19 đến 21/11/2020

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Ngày 7 tháng 9 năm 2020 – Hội nghị Cấp cao Doanh nghiệp xã hội lần thứ 13 (Social Enterprise Summit – SES 2020) sẽ được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 11 năm 2020, với chủ đề được chọn là “New normal‧collective power”(tạm dịch […]

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Ngày 7 tháng 9 năm 2020 – Hội nghị Cấp cao Doanh nghiệp xã hội lần thứ 13 (Social Enterprise Summit – SES 2020) sẽ được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 11 năm 2020, với chủ đề được chọn là “New normal‧collective power”(tạm dịch “Sức mạnh tập thể- bình thường mới”). Hội nghị chuyên đề quốc tế hàng năm nhằm truyền cảm hứng và trao quyền cho sự đổi mới xã hội, với sự tham gia của hơn 70 diễn giả quốc tế hàng đầu trong 20 phiên, sẽ mở cửa miễn phí trong năm nay cho đông đảo công chúng tham gia và trao đổi để cùng tạo ra trạng thái bình thường mới.

Bước sang thập kỷ 2020 bắt đầu với một đại dịch có ảnh hưởng to lớn đến mọi người trên toàn thế giới, gây chú ý đến sức khỏe và thay đổi cách mọi người làm việc, học tập, đi làm hoặc giao tiếp xã hội. Mọi người trong xã hội sẽ yêu cầu một số thay đổi để thoát khỏi tình huống hiện tại. Cần có những nỗ lực tập thể để tập trung vào việc thúc đẩy các giải pháp hỗ trợ lẫn nhau, liên lạc liên tục hướng tới các chương trình nghị sự chung và đưa ra quyết định nhanh chóng dựa trên dữ liệu và đo lường hiện tại.

Hội nghị chuyên đề quốc tế này sẽ xem xét quá trình thông qua 4 chuyên đề: Trao quyền cho cộng đồng, Đổi mới xã hội kỹ thuật số, Tính bền vững và Đổi mới giáo dục- kinh doanh.

Năm nay, dàn diễn giả hoành tráng bao gồm hơn 70 nhà lãnh đạo và doanh nhân xã hội đến từ Mỹ, Australia, Philippines, Indonesia, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông…

Các diễn giả chính:

Ông Jeremy HEIMANS (Mỹ), Đồng tác giả của Sức mạnh mới (New Power), Người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành (CEO) của Công ty Purpose; ông Henry TIMMS (Mỹ), Đồng tác giả của Sức mạnh mới, Chủ tịch và CEO của Trung tâm Lincoln, sẽ thảo luận về “Sức mạnh mới “nghĩa là trong thế giới được kết nối ngày nay và cách khai thác sức mạnh mới này để tạo ra những thay đổi cho một thế giới tốt đẹp hơn.

Phiên chuyên đề: Vượt qua thách thức 2.0: Xây dựng lại khả năng phục hồi của Hồng Kông

Ông Francis NGAI (Hồng Kông), Người sáng lập và CEO của Social Ventures Hồng Kông; ông David YEUNG (Hồng Kông), Người sáng lập và CEO của Green Monday; Tiến sĩ LAU Ming-Wai (Hồng Kông), Người sáng lập kiêm Giám đốc của Công ty MWYO và Chủ tịch của Công ty China Estates Holdings Limited, và bà Vicky FUNG (Hồng Kông), Người đồng sáng lập của Công ty Every Life Is A Song, sẽ xem xét những thách thức hiện tại mà mọi người ở Hồng Kông đang phải đối mặt và những hành động tập thể nào có thể được thực hiện để xây dựng lại khả năng phục hồi ở Hồng Kông.

Việc đăng ký miễn phí cho Hội nghị Cấp cao Doanh nghiệp xã hội (CES 2020) bắt đầu vào ngày 15 tháng 9 năm 2020 (Thứ tư), hãy truy cập liên kết sau để đăng ký: http://bit.ly/SES2020Reg

Website chính thức: http://ses.org.hk

Facebook: https://www.facebook.com/SocialEnterpriseSummit/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/sesummit/

Instagram: https://www.instagram.com/ses_socialinnovatio

Thông tin về Social Enterprise Summit (Hội nghị Cấp cao Doanh nghiệp xã hội)

Hội nghị Cấp cao Doanh nghiệp xã hội là một nền tảng liên lĩnh vực để truyền cảm hứng và trao quyền cho sự đổi mới xã hội và tinh thần kinh doanh xã hội. Hội nghị chuyên đề quốc tế hàng đầu được xây dựng dựa trên kinh nghiệm của hơn 70 diễn giả đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ để truyền cảm hứng, đổi mới, kết nối và hợp tác với các đại biểu từ xã hội công dân, doanh nghiệp, chính phủ và các khu vực học thuật từ Hồng Kông, Trung Quốc; khu vực châu Á Thái Bình Dương, Mỹ… để thúc đẩy những thay đổi xã hội tích cực. Các hoạt động gắn kết cộng đồng được tổ chức tại 8 quận khác nhau ở Hồng Kông trong năm nay để mở rộng sự tham gia và vươn xa hơn các phòng hội nghị, áp dụng kiến ​​thức, tinh thần kinh doanh xã hội và tư duy đổi mới vào các bối cảnh cuộc sống hàng ngày.

Tin cùng chuyên mục