Hội nghị cấp cao G-8 về an ninh lương thực

Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G-8) đã khai mạc ngày 18/4 tại lâu đài Castelbrando gần thành phố Cison di Valmarino, Đông Bắc Italy.

Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G-8) đã khai mạc ngày 18/4 tại lâu đài Castelbrando gần thành phố Cison di Valmarino, Đông Bắc Italy.
 
Đây là lần đầu tiên G-8 triệu tập hội nghị cấp cao các bộ trưởng Nông nghiệp nhóm này, với mục tiêu thảo luận vấn đề khủng hoảng lương thực toàn cầu, dẫn tới việc giá nông sản tăng vọt và làm trầm trọng thêm tình hình bảo đảm an ninh lương thực trên thế giới.
 
Bên cạnh các bộ trưởng G-8 (gồm Anh, Pháp, Đức, Nga, Italy, Canada, Mỹ, Nhật Bản), đại diện các nước Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Mexico, Nam Phi, Argentina, Australia và Ai Cập, cùng Ủy viên cấp cao phụ trách nông nghiệp của Liên minh châu Âu (EU) Mariann Fischer Boel, cũng được mời tham dự.
 
Ngoài ra còn có đại diện một loạt tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO), Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế, Chương trình Lương thực thế giới (WFP), Liên minh châu Phi (AU)...
 
Theo Bộ trưởng Nông nghiệp nước chủ nhà Luca Zaia, các đại biểu dự hội nghị này không định thảo luận về một gói hỗ trợ tài chính kích thích phát triển nông nghiệp, mà tập trung vào những giải pháp tổng thể để bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế-tài chính hiện nay.
 
Bộ trưởng Luca Zaia cho biết một trong những giải pháp này là kiềm chế nạn đầu cơ hàng nông sản, vốn được coi là nguyên nhân đẩy giá lương thực lên cao, dẫn tới tình trạng bạo loạn tại một loạt nước nghèo hồi năm ngoái, đồng thời khiến số người bị đói trên thế giới tăng lên tới gần 1 tỷ.
 
Bên cạnh đó, cần khuyến khích đầu tư vào ngành nông nghiệp, thu hút mọi nguồn tài trợ để phát triển sản xuất ở các nước có thu nhập thấp song có truyền thống canh tác nông nghiệp lâu đời, tăng sản lượng nông nghiệp ở các nước đang phát triển cũng như tăng cường tính minh bạch của những cơ chế định giá nông sản.
 
Trước đó, ông Luca Zaia cho rằng các bộ trưởng Nông nghiệp G-8 phải có trách nhiệm tìm lối thoát chung đưa thế giới ra khỏi cuộc khủng hoảng lương thực hiện nay và ứng phó với tình trạng khẩn cấp thiếu nguồn cung lương thực toàn cầu.

Dự kiến các đề xuất được đưa ra tại hội nghị kéo dài 3 ngày này sẽ được trình lên Hội nghị thượng đỉnh G-8 vào tháng 7 tới tại La Maddalena (Italy)./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục