Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc

Chiều 3/3, kỳ họp thứ hai Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp) khóa XI đã khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh.

Chiều 3/3, kỳ họp thứ hai Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp) khóa XI đã khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh.
 
Tham dự lễ khai mạc có các nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Trung Quốc cùng 2.160 đại biểu đến từ các tỉnh, thành, khu tự trị và đặc khu trong cả nước.
 
Trong buổi khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban thường vụ toàn quốc Chính hiệp Giả Khánh Lâm đã đọc báo cáo kết quả công tác của Ủy ban trong năm 2008 và phương hướng công tác trong năm 2009.
 
Trong báo cáo, ông Giả Khánh Lâm khẳng định mặc dù trong năm qua, Trung Quốc phải gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề của thiên tai và tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhưng nước này đạt được nhiều thành tựu nổi bật như tổ chức thành công Đại hội Olympic Bắc Kinh 2008, phóng thành công tàu vũ trụ có người lái “Thần Châu VII”, tiến hành tổng kết 30 năm thực hiện chính sách cải cách mở cửa, hạn chế tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và mở rộng quan hệ đối ngoại.
 
Trong năm 2008, Chính hiệp đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xây dựng xã hội trên mọi lĩnh vực, đẩy mạnh hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa và thúc đẩy sự nghiệp thống nhất đất nước bằng con đường hòa bình. Các đại biểu Chính hiệp đã đưa ra trên 5.000 kiến nghị về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật và bảo vệ môi trường, trong đó hơn 99% kiến nghị đã được xem xét hoặc giải quyết theo đúng quy định và luật pháp của Trung Quốc.
 
Ông Giả Khánh Lâm nhấn mạnh công tác trọng tâm hàng đầu của Chính hiệp trong năm nay là duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, xây dựng xã hội hài hòa và phát triển ổn định.
 
Kỳ họp thứ hai Chính hiệp khóa XI sẽ bế mạc ngày 12/3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục