Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc

Ngày 3/3, kỳ họp thứ tư, khóa XI Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (CPPCC) đã khai mạc tại Bắc Kinh.
Ngày 3/3, kỳ họp thứ tư, khóa XI Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (CPPCC) đã khai mạc tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc, Thủ tướng Ôn Gia Bảo, nhiều vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Chính phủ Trung Quốc cùng hơn 2.000 đại biểu CPPCC đã tham dự hội nghị.

Tại lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc CPPCC Giả Khánh Lâm đã đọc báo cáo tổng kết công tác của CPPCC trong năm 2010 và phương hướng hoạt động năm 2011. Báo cáo khẳng định trong năm 2010, CPPCC đã có những đóng góp quan trọng vào việc đối phó với nhiều nguy cơ và thách thức, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh và ổn định ở Trung Quốc.

CPPCC cũng đã tập trung thảo luận và xây dựng 650 ý kiến cho bản Kế hoạch 5 năm lần thứ 12 về phát triển kinh tế xã hội Trung Quốc (2011-2015), đóng góp ý kiến về các vấn đề mở rộng nhu cầu trong nước, đối phó biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế biển…

Nội dung bài phát biểu của Chủ tịch CPPCC xoay quanh 7 vấn đề lớn là tăng cường xây dựng lý luận tư tưởng, kiên trì đi theo con đường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc; phát triển kinh tế ổn định và tương đối nhanh theo Kế hoạch 5 năm lần thứ 12; đảm bảo đời sống dân sinh; đoàn kết dân tộc và quán triệt chính sách tôn giáo; tập trung sức lực nhằm mục tiêu phục hưng dân tộc; tạo dựng môi trường bên ngoài tốt đẹp cho công cuộc phát triển đất nước, mở rộng hợp tác giao lưu đối ngoại; nâng cao trình độ khoa học trong công tác của CPPCC.

Về phương hướng năm 2011, năm kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng là năm mở đầu Kế hoạch 5 năm lần thứ 12, Chủ tịch Giả Khánh Lâm nhấn mạnh CPPCC sẽ đồng tâm hiệp lực làm tốt công tác hiệp thương chính trị, thúc đẩy giám sát dân chủ một cách tích cực và ổn thỏa.

Ý tưởng và mục tiêu nói trên sẽ được cụ thể hóa bằng những đề án như tăng cường, củng cố nền tảng chính trị tư tưởng vững chắc theo con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc; hiến kế sách thực thi Kế hoạch 5 năm lần thứ 12; phát huy ưu thế độc đáo tăng cường công tác quần chúng; thúc đẩy thống nhất và phục hưng dân tộc; tăng cường quan hệ hữu nghị với các nước trên thế giới; xây dựng và làm nổi bật chức năng của CPPCC.

Hội nghị dự kiến kéo dài đến ngày 13/3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục