Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ sáu

Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ sáu, tổ chức ngày 14/9, tại An Giang, với sự tham gia của chư Tôn đức thuộc 14 tỉnh, thành trong cả nước.

Ngày 14/9, tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam phối hợp cùng Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ sáu.

Đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng chư Tôn, giáo phẩm, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long, Thành phố Hồ Chí Minh và miền Đông Nam Bộ, chư Tôn đức đại biểu Phật giáo Nam tông Khmer, Phật giáo Nam tông Kinh của 14 tỉnh, thành trong cả nước tham dự.

Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần này, nhằm đánh giá công tác triển khai Nghị quyết của Hội nghị, đề ra chiến lược phát triển trong thời gian tới, với mục tiêu phát triển các mặt: giáo dục, văn hóa, tổ chức quản lý, sinh hoạt của chư tăng, Tự viện để Phật giáo Nam tông Khmer phát triển một cách đồng bộ về chiều rộng lẫn chiều sâu trong ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tại Hội nghị, báo cáo tổng kết công tác 10 năm hỗ trợ hoạt động Phật giáo Nam tông Khmer của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho thấy việc tạo điều kiện cho Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer tham gia vào các hoạt động Phật sự trong hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư Tôn đức Hệ phái tham gia các cấp Giáo hội từ Trung ương đến địa phương tăng lên theo từng nhiệm kỳ. Công tác giáo dục đào tạo được phát triển mạnh mẽ, mở rộng ở các Học viện Phật giáo Nam tông Khmer...

Việc trùng tu các chùa cảnh cũng được quan tâm nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Phật học và dân tộc Khmer, tổ chức các lễ hội tín ngưỡng văn hóa Phật giáo và văn hóa dân tộc vào các ngày lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer như Lễ Chool Chnăm Thmây, Lễ Dol Ta, Lễ Óc om Bóc; tại các chùa Phật giáo Nam tông Khmer đều tổ chức biểu diễn 3 loại hình văn hóa Phật giáo dân tộc như Đua Ghe Ngo, Trống Sa Dăm, và Nhạc Ngũ Âm.

Từ kết quả Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ hệ thống những ý kiến đóng góp xây dựng, thiết thực cho chương trình hoạt động của Giáo hội, đặc biệt là hoạt động của Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer trong thời gian sắp tới, chuẩn bị tiến tới Đại hội Phật giáo Việt Nam toàn quốc lần thứ VIII năm 2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục