Hội nghị chuyên đề về Phật giáo Nam tông Khmer

Hơn 200 đại biểu của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam bộ đã dự hội nghị chuyên đề về Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ ba, diễn ra trong hai ngày 5 và 6/10 tại tỉnh Bạc Liêu.

  Hơn 200 đại biểu của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam bộ đã dự hội nghị chuyên đề về Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ ba, diễn ra trong hai ngày 5 và 6/10 tại tỉnh Bạc Liêu.

Khẳng định những đóng góp của Phật giáo nói chung và Phật giáo Nam tông Khmer nói riêng trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, tham luận của các vị chư tăng chức sắc tại hội nghị một lần nữa nhấn mạnh đến tính hiệu quả trong hoạt động Phật sự của Phật giáo Nam tông Khmer.

Thông qua Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Nam tông Khmer đã tổ chức in gần 182.500 cuốn kinh thường tụng bằng tiếng Khmer cho các chùa Khmer, khắc dấu cho toàn bộ hơn 450 chùa, đồng thời cơ bản hoàn thành việc bổ nhiệm trụ trì, bổ nhiệm Ban Quản trị cơ sở Phật giáo Nam tông Khmer.

Phật giáo Nam tông Khmer cũng đã hỗ trợ tổ chức các lớp sơ cấp Phật học, thành lập Học viện Phật giáo Nam tông khmer tại Cần Thơ và đầu tư xây dựng, tu bổ các chùa Khmer. Hoạt động từ thiện nhân đạo cũng luôn được các chùa coi trọng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến gửi đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các cơ quan quản lý về tôn giáo như tăng cường tổ chức giáo dục Tăng và mở khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm sơ cấp, trung cấp cho Phật giáo Nam tông Khmer, xây dựng chương trình đồng bộ về giảng dạy Phật giáo Nam tông Khmer./. (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục