Hội nghị Đại Hội đồng Liên hợp quốc về HIV/AIDS

Sáng 9/6 (theo giờ Việt Nam), ở New York, Đại Hội đồng Liên hợp quốc khóa 65 khai mạc Hội nghị cấp cao về HIV/AIDS.
Sáng 9/6 (theo giờ Việt Nam), tại New York, Đại Hội đồng Liên hợp quốc khóa 65 đã khai mạc Hội nghị cấp cao về HIV/AIDS với phiên họp toàn thể, 5 phiên họp của các ủy ban cùng 40 sự kiện bên lề nhằm kiểm điểm những tiến bộ cùng những thách thức đối với cuộc chiến chống HIV/AIDS suốt 30 năm qua và định hướng những phản ứng toàn cầu trong tương lai đối với căn bệnh thế kỷ này trong 5 năm tới.

Hơn 30 người đứng đầu Nhà nước, Chính phủ cùng 3.000 đại diện các tổ chức quốc tế và phi chính phủ, xã hội dân sự, các đối tác phát triển, bệnh nhân HIV/AIDS trên khắp thế giới đã tham dự hội nghị. Phái đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng dẫn đầu tham dự hội nghị.

Khai mạc hội nghị, Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc, ông Joseph Deiss, khẳng định thế giới đã đến thời điểm quyết định trong cuộc chiến chống HIV/AIDS.

Trong ba thập kỷ qua, hơn 60 triệu người đã bị nhiễm HIV/AIDS và ít nhất 25 triệu người đã chết và hơn 16 triệu trẻ em bị mất cha mẹ vì căn bệnh này. Vì vậy, hội nghị là cơ hội quan trọng để các nước tái khẳng định các cam kết hành động tập thể và tăng cường cuộc chiến chống HIV/AIDS.

Chủ tịch Deiss nhấn mạnh tại hội nghị này, các nước thành viên Liên hợp quốc cần thông qua Tuyên bố mới để khẳng định tiếp tục các cam kết hiện hành cùng các cam kết hành động định hướng các phản ứng toàn cầu sau cuộc chiến chống HIV/AIDS suốt 30 năm qua và 10 năm sau Phiên họp đặc biệt của Đại Hội đồng Liên hợp quốc về HIV/AIDS năm 2001 cũng như Tuyên bố chính trị ký năm 2006, trong đó các nước thành viên Liên hợp quốc cam kết phổ cập việc tiếp cận ngăn chặn, điều trị, chăm sóc và hỗ trợ bệnh nhân HIV/AIDS.

Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc nhấn mạnh để đảm bảo thành công trong cuộc chiến chống HIV/AIDS, điều quan trọng thiết yếu là mọi hành động cần dựa trên quan hệ đối tác rộng rãi; trong đó các chính phủ, khu vực tư nhân và xã hội dân sự phối hợp sức mạnh và cùng đóng vai trò lớn hơn trong cuộc chiến.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon khẳng định cuộc chiến chống HIV/AIDS không chỉ đơn thuần chống bệnh tật mà còn là vì quyền con người và bình đẳng giới, chấm dứt phân biệt đối xử về giới. Cuộc chiến này cũng vì sự cần thiết phải đối xử bình đẳng với tất cả mọi người.

Ông nhấn mạnh hội nghị cấp cao này là lời kêu gọi tất cả các đối tác hành động siết chặt đoàn kết toàn cầu hơn bao giờ hết và đây là con đường duy nhất để thúc đẩy sự tiếp cận phổ cập các biện pháp ngăn chặn, điều trị và chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS vào năm 2015.

Thế giới cần các cam kết giảm chi phí điều trị với các chương trình điều trị tốt hơn, cam kết trách nhiệm, đảm bảo các phản ứng đối với HIV/AIDS thúc đẩy được y tế, quyền con người, an ninh và phẩm giá của phụ nữ, tăng cường “cuộc cách mạng ngăn chặn,” phát huy được tiềm năng của thanh niên và các công nghệ truyền thông mới để đưa thành công của cuộc chiến đến toàn thế giới.

Thực hiện được năm biện pháp này, thế giới sẽ không còn lo sợ và trở thành thế giới không có HIV/AIDS; thế giới cần hành động táo bạo để đạt mục tiêu là xóa bỏ HIV/AIDS trong vòng 10 năm tới, ông nói.

Giám đốc chấp hành Chương trình chung của Liên hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS), ông Michel Sidibé, nêu bật những thành công tập thể của cộng đồng quốc tế chống HIV/AIDS trong 30 năm qua.

Ông cho biết 20 nước trên thế giới đã phổ cập tiếp cận các dịch vụ ngăn chặn lây truyền virút HIV/AIDS từ mẹ sang con. Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS mới trên toàn cầu đã giảm 25% trong 10 năm qua, số người tử vong vì HIV/AIDS đã giảm 20% trong 5 năm qua và 6,6 triệu người ở các nước thu nhập thấp và trung bình đã được tiếp cận các liệu pháp điều trị HIV/AIDS.

Tuy nhiên, bất chấp những thành tựu chống HIV/AIDS, hiện vẫn có 34 triệu người trên toàn cầu đang phải sống chung với HIV/AIDS, cao hơn bất cứ thời điểm nào trong 30 năm qua. Ngoài ra, 9 triệu người nhiễm HIV/AIDS ở các nước nghèo vẫn đang phải chờ để được điều trị.

Trong khi mỗi năm có khoảng 1,8 triệu người ở các nước phương Nam tử vong vì HIV/AIDS thì ở các nước phương Bắc, HIV/AIDS đã được coi là bệnh mãn tính có thể điều trị. Hàng năm 330.000 trẻ em ở các nước nghèo chào đời với HIV/AIDS.

Giám đốc UNAIDS nhấn mạnh HIV/AIDS vẫn là thách thức sống còn của thời đại. Thế giới không được thỏa mãn và cần thỏa thuận chương trình nghị sự cải tổ để xóa bỏ với căn bệnh thế kỷ và đạt được mục tiêu chung là không có người nhiễm HIV/AIDS mới, không phân biệt đối xử và không còn trường hợp tử vong liên quan đến HIV/AIDS./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục