Hội nghị doanh nghiệp châu Á tại TP.HCM

Ngày 23/4, Hội nghị doanh nghiệp châu Á lần thứ 19 với chủ đề "Nhận dạng các thách thức của châu Á và vai trò mới của Việt Nam" đã chính thức khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 23/4, Hội nghị doanh nghiệp châu Á lần thứ 19 với chủ đề "Nhận dạng các thách thức của châu Á và vai trò mới của Việt Nam" đã chính thức khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng 1.100 đại biểu là các quan chức Chính phủ, các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các chuyên gia kinh tế.
 
Phát biểu trong phiên họp, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cao Viết Sinh nêu rõ: Chính phủ Việt Nam đang tập trung mọi nỗ lực ngăn chặn suy giảm kinh tế, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bền vững, giữ vững ổn định vĩ mô, chủ động phòng ngừa lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong đó, mục tiêu hàng đầu là ngăn chặn suy giảm kinh tế.

Ông Sinh cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, huy động tối đa cho nguồn lực phát triển mà trọng tâm là thực hiện tốt gói kích cầu đầu tư và tiêu dùng của Chính phủ; tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, chú trọng đầu tư vào khu vực nông thôn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư, trong đó có có vốn FDI...

Bên cạnh những giải pháp trước mắt, để tiếp tục duy trì được sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam, Việt Nam đang thực hiện các biện pháp trung và dài hạn, tạo chuyển biến về chất lượng tăng trưởng, cụ thể là đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội đến năm 2020, nhất là đường cao tốc, cảng biển, sân bay...


Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng đã phân tích sâu các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Việt Nam; thông báo với các đại biểu về chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời gian tới; kêu gọi đầu tư và cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Phó Thủ tướng cũng đề cập đến một số giải pháp mà Việt Nam đang tập trung thực hiện để đối phó với suy thoái kinh tế toàn cầu như theo dõi sát số nợ của quốc gia để có thể hoàn trả nợ đúng hạn; đánh giá chính xác tình hình hoạt động của các ngân hàng thương mại trong nước; chú ý cân bằng cán cân thương mại, tăng cường dự trữ ngoại tệ; thực hành tiết kiệm trong dân cư, doanh nghiệp và chi tiêu Nhà nước.

Hội nghị Doanh nghiệp châu Á lần thứ 19 do tổ chức Asia Society (Hoa Kỳ) phối hợp cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Tạp chí Wall Street Journal Asia đồng tổ chức.

Đây là một diễn đàn hàng đầu khu vực, tạo điều kiện cho các thành viên tham dự gặp gỡ các nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo doanh nghiệp, cùng trao đổi, thảo luận, tìm hiểu về ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đối với các nền kinh tế châu Á, đồng thời nghiên cứu các cơ hội và thách thức đặt ra trong quá trình phát triển và hội nhập toàn cầu của Việt Nam.


Hội nghị tiếp tục làm việc đến ngày 24/4, trung vào các vấn đề như hệ quả trong dài hạn của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới lên khu vực châu Á; tác động của các chính sách kinh tế thương mại Hoa Kỳ đối với khu vực; quá trình cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị, đặc biệt tại các thành phố công nghiệp lớn đang đối mặt với quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng; giáo dục và nâng cao hiệu quả giáo dục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục