Hội nghị Geneva II: Hòa đàm có nguy cơ thất bại hoàn toàn

Trong ngày áp chót (14/2) của vòng đàm phán thứ hai, các bên xung đột ở Syria trở nên xa cách và chỉ nhất trí về một điểm: "Đàm phán cho đến nay không đi đến đâu."
Hội nghị Geneva II: Hòa đàm có nguy cơ thất bại hoàn toàn ảnh 1Phát ngôn viên phe đối lập Syria Louay Safi (trái) và các đại biểu khác tới dự vòng hai đàm phán hòa bình cho Syria ở Geneve, Thụy Sĩ ngày 14/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Vòng đàm phán thứ hai trong khuôn khổ Hội nghị hòa bình quốc tế về Syria (Geneva II) đang diễn ra tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ có nguy cơ sụp đổ khi trong ngày áp chót (14/2), các bên xung đột ở Syria trở nên xa cách nhau hơn bao giờ hết và chỉ nhất trí về một điểm: "Đàm phán cho đến nay không đi đến đâu."

Sau cuộc gặp với Đặc phái viên Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập (AL) Lakhdar Brahimi, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Muqdad bày tỏ "rất tiếc" vì vòng đàm phán không đạt tiến bộ.

Trong khi đó, người phát ngôn phái đoàn phe đối lập Louay Safi phàn nàn về việc đoàn đại diện chính phủ không nhượng bộ khiến đàm phán rơi vào bế tắc.

Ông Brahimi đã mời hai bên tiến hành cuộc họp chung vào sáng 15/2, ngày cuối cùng của vòng đàm phán thứ hai.

Theo hãng tin AFP, đoàn Chính phủ Syria cho đến nay vẫn khẳng định không thảo luận bất kỳ nội dung nào ngoài vấn đề "hành động khủng bố" mà Damascus cáo buộc do các phần tử chống đối và các tay súng nước ngoài tiến hành tại Syria, đồng thời khẳng định vai trò của Tổng thống Syria Bashar al-Assad là vấn đề "không thương lượng."

Đoàn Chính phủ từ chối thảo luận đề xuất 22 điểm của phe đối lập liên quan thời kỳ chuyển tiếp chính trị, tuyên bố không xem xét gợi ý của ông Brahimi rằng cả hai vấn đề này sẽ được bàn thảo song song.

Trong khi các bên tham chiến ở Syria không nhất trí được về chương trình nghị sự hòa đàm tại Geneva, số thương vong vì xung đột ở nước này tiếp tục tăng.

Một nhóm quan sát cho biết hơn 5.000 đã thiệt mạng kể từ khi bắt đầu vòng hòa đàm thứ nhất ngày 22/1 vừa qua.

Ít nhất 47 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom xe ngày 14/2 ngay trước cửa một thánh đường ở làng Yaduda thuộc miền Nam Syria do quân nổi dậy chiếm giữ, trong khi nhóm thánh chiến ISIL hành quyết 27 người khác ở tỉnh Aleppo thuộc miền Bắc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục