Hội nghị Geneva II: Hòa đàm vẫn chưa đạt tiến bộ

Đặc phái viên LHQ và AL, Lakhdar Brahimi, thừa nhận cho đến thời điểm này, hòa đàm vẫn chưa đạt tiến bộ và Geneva II luôn đối mặt với thất bại.

Ngày 13/2, Đặc phái viên Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập (AL) Lakhdar Brahimi đưa ra những nhận xét không lạc quan về các cuộc đàm phán giữa hai phe tham chiến ở Syria trong khuôn khổ vòng hai Hội nghị hòa bình quốc tế về Syria (Geneva II) đang diễn ra ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ).

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp ba bên giữa ông Brahimi với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman, nhà trung gian của Liên hợp quốc và AL cho biết Nga và Mỹ cam kết hỗ trợ để khai thông bế tắc trong tiến trình hòa đàm về Syria. Tuy nhiên, ông thừa nhận cho đến thời điểm này, hòa đàm vẫn chưa đạt tiến bộ và Geneva II luôn đối mặt với thất bại.

Các đại diện Liên hợp quốc, Nga và Mỹ nhóm họp sớm hơn một ngày so với dự định sau khi các đoàn đại diện Chính phủ và phe đối lập Syria dành toàn bộ thời gian ở Geneva để đổ lỗi lẫn nhau gây bạo lực leo thang ở nước này và tiếp tục nhắc lại lập trường của mình.

Hai bên không đối thoại trực tiếp trong ngày 13/2 như đã cam kết, thay vào đó tuyên bố chỉ gặp riêng rẽ với ông Brahimi trong ngày 14/2.

Trưởng đoàn đàm phán phe đối lập Hadi Bahra kêu gọi Nga và Mỹ gây sức ép buộc Chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad "có thái độ nghiêm túc hơn."

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao nước này Faisal Muqdad tuyên bố mọi sức ép phải "dồn lên cả hai phía."

Các nhà quan sát nhận định với những diễn biến trong bốn ngày đàm phán vừa qua, hiện chưa rõ liệu "Bộ ba" - gồm Liên hợp quốc, Nga và Mỹ - có thể đưa hai bên tham chiến ở Syria tiến gần hơn tới đối thoại thực sự hay không.

Thành viên đoàn phe đối lập Badr Jamous cho biết đoàn của ông đã họp với các nhà đàm phán Nga nhưng tình hình không có dấu hiệu tích cực và ông không hy vọng sẽ có vòng đàm phán thứ ba.

Trong khi đó, chiến sự tại Syria vẫn diễn ra ác liệt với các cuộc không kích từ phía quân chính phủ và các cuộc giao tranh trên bộ giữa hai bên khiến số người thiệt mạng vì súng đạn ở quốc gia này tăng vọt.

Theo Cơ quan giám sát nhân quyền Syria, mỗi ngày có tới 236 người thiệt mạng kể từ khi Hội nghị Geneva II bắt đầu tháng 1/2014.

Tại thành phố Homs, nơi quân chính phủ đang bao vây các quận do lực lượng đối lập chiếm giữ trong hơn 18 tháng qua, Thị trưởng Tal al-Barazi cho biết các hoạt động nhân đạo đã ngừng trệ trong ngày 13/2, song lệnh ngừng bắn có thể được kéo dài đến đêm 15/2 để nối lại hoạt động nhân đạo từ ngày 14/2./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục