Hội nghị Hội Luật gia Châu Á-TBD tại Việt Nam

Hơn 300 luật sư sẽ tham gia Hội nghị thường niên lần thứ 22 của Hội Luật gia Châu Á-Thái Bình Dương diễn ra từ ngày 9-12/11 tới.
Hơn 300 luật sư sẽ tham gia Hội nghị thường niên lần thứ 22 của Hội Luật gia Châu Á-Thái Bình Dương (Lawasia) với chủ đề “Cạnh tranh và hợp tác trong khu vực” diễn ra từ ngày 9-12/11 tới tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là hội nghị quốc tế về luật sư lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam do Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức.

Hội nghị là cơ hội để các luật sư trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương trao đổi thông tin, kinh nghiệm nghề nghiệp, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các nước trên cơ sở đồng thuận về các vấn đề quốc tế nói chung, phù hợp lợi ích từng quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ trình bày, thảo luận về các nhóm chuyên đề: Luật môi trường và lao động, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; vai trò của các đoàn luật sư trong phát triển hoạt động nghề luật; vấn đề pháp lý trong lĩnh vực năng lượng, bảo vệ thông tin cá nhân, sở hữu trí tuệ, nhập cư, nhượng quyền thương mại...

Ra đời từ năm 1966 tại Australia, Lawasia là tổ chức quốc tế quy tụ các hiệp hội luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư, các luật sư, luật gia thuộc các quốc gia trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương như Australia, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ...

Hiện Lawasia có trên 1.500 thành viên đến từ 50 quốc gia, vùng lãnh thổ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục