Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế Việt-Trung lần V

Hội nghị Hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố Việt-Trung lần thứ V sẽ được tổ chức trong 3 ngày từ 19-21/11/2009 tại Hà Nội.
Chiều 16/11, ông Nguyễn Huy Tưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, Hội nghị Hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố Việt-Trung lần thứ V sẽ được tổ chức trong 3 ngày từ 19-21/11/2009 tại Hà Nội.

5 tỉnh, thành phố Việt-Trung tham dự hội nghị gốm Hà Nội, Lào Cai, Hải Phòng, Quảng Ninh (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc).

Cũng theo ông Tưởng, hội nghị sẽ tập trung đánh giá quá trình thực hiện Biên bản hợp tác lần thứ IV, đặc biệt trong các lĩnh vực: phát triển du lịch lữ hành, đầu tư và thương mại, kiểm dịch hàng hóa, phối hợp phòng chống dịch bệnh, trao đổi đào tạo cán bộ và giao lưu văn hóa-nghệ thuật...

Trên cơ sở đó, hội nghị cũng sẽ chỉ ra một số hạn chế, những việc chưa thực hiện được trong năm 2009; đồng thời đề ra nội dung cần đẩy mạnh hợp tác trong năm 2010 và những năm tiếp theo.

Ông Tưởng cho biết, trong thời gian tới, các bên sẽ đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư và trao đổi thương mại; hợp tác phát triển du lịch; giao thông vận tải; giáo dục, văn hóa và đào tạo nguồn nhân lực; y tế, phòng chống dịch bệnh và nông nghiệp.

Đồng thời, các địa phương tiếp tục thực hiện “Hiệp định tương trợ tư pháp Việt-Trung”, tăng cường hợp tác về quản lý an ninh trật tự trong Hành lang kinh tế (đặc biệt là khu vực biên giới), phòng chống tội phạm và các hoạt động buôn bán phụ nữ, trẻ em, buôn bán ma túy, đánh bạc...

Sau một năm thực hiện Biên bản Hội nghị hợp tác lần thứ IV giữa 5 tỉnh, thành phố, các địa phương trên đã tích cực tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của hai nước đối thoại, giao thương hàng hóa, xúc tiến đầu tư.

Nhiều hội chợ thương mại-du lịch được tổ chức (tại Côn Minh (Trung Quốc) vào tháng 6/2009, Hà Nội vào tháng 10/2009, Lào Cai vào tháng 11/2009...). Hiện nay, trên địa bàn 3 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh có 200 dự án đầu tư FDI của các doanh nghiệp Trung Quốc với tổng vốn đăng ký 788,5 triệu USD.

Đặc biệt đã hoàn thành cầu đường bộ biên giới Việt-Trung qua sông Hồng Việt-Trung; trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu Mường Khương (Lào Cai); khởi công đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai và cảng nội địa ICD tại Lào Cai... Các hoạt động hợp tác đã góp phần giúp các doanh nghiệp hai nước vượt qua thách thức của suy thoái kinh tế toàn cầu, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội ở mỗi địa phương.

Dự kiến, Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố lần thứ VI sẽ tổ chức tại tỉnh Lào Cai trong năm 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục